Đức tiêu thụ mạnh tôm Việt Nam

NDĐT - Ngày 7-7, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, với sức tăng trưởng từ 63 đến 116%/tháng trong năm tháng đầu năm 2014, Đức tiếp tục dẫn đầu khối EU về nhập khẩu (NK) tôm Việt Nam. XK tôm sang thị trường này trong những tháng cuối năm sẽ vẫn khả quan.

Theo VASEP, năm 2012, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nên xuất khẩu (XK) tôm Việt Nam sang EU giảm hơn 24% trong đó, XK sang Đức (chiếm 26% tổng giá trị XK tôm sang EU) giảm hơn 27%.

NK tôm Việt Nam vào thị trường này chỉ bắt đầu cải thiện từ nửa sau năm 2013 do kinh tế phục hồi và tăng trưởng mạnh từ tháng đầu năm 2014. Năm tháng đầu năm 2014, XK tôm Việt Nam sang Đức đạt gần 51 triệu USD, tăng hơn 92% so với cùng kỳ năm 2013.

Việt Nam là nước cung cấp tôm đông lạnh lớn thứ hai cho Đức sau Thái Lan. Năm 2013, XK tôm đông lạnh Thái Lan vào Đức giảm 11%, trong khi XK tôm Việt Nam sang thị trường này lại tăng 3,6%. Năm tháng đầu năm 2014, Đức tiếp tục tiêu thụ nhiều hơn tôm chân trắng Việt Nam với tỷ trọng tăng lên gần 62%, trong khi XK tôm sú sang thị trường này giảm tỷ trọng xuống còn 30%.

Người Đức chuộng các sản phẩm giá rẻ. Với dân số hơn 80 triệu dân và là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, Đức được xem là thị trường tiêu thụ lớn của nhiều loại hàng hóa nhất trong khu vực này. Năm 2013, Đức đứng thứ bảy trên thế giới về tiêu thụ thủy sản sau Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Italia, với giá trị hơn 5,34 tỷ USD.

Năm 2014, nền kinh tế của Đức được dự báo sẽ hồi phục tăng trưởng, do vậy nhu cầu NK tôm vào thị trường này sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng còn lại của năm.

XUÂN BÁCH

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/kinhte/tin-tuc/item/23706302-duc-tieu-thu-manh-tom-viet-nam.html