Đức tài trợ dự án năng lượng mặt trời tại Hội An

Chiều 20.10, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) khởi động dự án 'Xây dựng hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời để vận hành hệ thống âm thanh và chiếu sáng tại khu phố cổ Hội An' với tổng mức đầu tư 145.000 euro; trong đó chính phủ Đức tài trợ 90%, còn lại TP.Hội An và TP.Wernigerode (Đức) tham gia kinh phí đối ứng.

Dự án lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời tại quảng trường Sông Hoài, tạo nguồn điện tương ứng 55 kWh để phục vụ vận hành, thắp sáng, trang trí cho các hoạt động trong khu phố cổ. Dự kiến đến năm 2018 sẽ hoàn tất dự án.

Dịp này, đoàn công tác của TP.Wernigerode mở đợt khảo sát thực tế 3 ngày tại TP.Hội An (gồm khu vực bãi rác, nhà hỏa táng, Nhà máy xử lý rác Cẩm Hà, kè phố cổ, bờ biển Cửa Đại, các cơ sở kinh doanh) để ký kết chương trình hành động chung. TP.Wernigerode hợp tác, kết nghĩa với TP.Hội An trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa và môi trường.

H.X.Huỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/duc-tai-tro-du-an-nang-luong-mat-troi-tai-hoi-an-757238.html