Đức phát hiện 20 chiến binh Hồi giáo 'trốn' trong quân đội

Đức phát hiện hàng chục chiến binh có khuynh hướng Hồi giáo trong quân đội nhằm “học lỏm” về vũ khí để sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai.

Hôm thứ Bảy (5/11), các phương tiện truyền thông Đức đưa tin, cơ quan Tình báo quân đội Đức (MAD) đã xác định 20 binh sĩ tại ngũ là người Hồi giáo và 60 người khác được đặt trong danh sách giám sát vì có quan điểm cực đoan.

Đức phát hiện hàng chục chiến binh có tư tưởng cực đoan trong quân ngũ.

Cơ quan này cho biết, những người Hồi giáo xâm nhập vào quân đội đặc biệt quan tâm đến các loại vũ khí tiên tiến và chiến thuật quân sự có thể áp dụng cho các cuộc tấn công ở Đức hoặc ở nước ngoài trong tương lai.

Trong các giáo trình đào tạo ban đầu tại các trại quân đội của Đức, các tân binh sẽ được dạy kỹ năng bắn súng thiện xạ, đọc bản đồ và địa hình, các chiến thuật tác chiến trong rừng và thành thị...

Hans-Peter Bartels, thành viên Quốc hội của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) có trách nhiệm giám sát của quân đội, cho biết, quân đội cần xem xét nghiêm túc việc này như một mối nguy hiểm thực sự.

Kế hoạch tiến hành kiểm tra thông tin cơ bản toàn diện đối với tất cả các đơn xin nhập ngũ đã được công bố vào cuối tháng 8. Quá trình sàng lọc theo quy định mới sẽ bắt đầu từ tháng 1/2017, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/duc-phat-hien-20-chien-binh-hoi-giao-tron-trong-quan-doi-272143.html