Đức 'bật đèn xanh' bắt tay Nga-Trung dàn xếp căng thẳng Triều Tiên

Giải pháp giảm căng thẳng hạt nhân Triều Tiên do Nga, Trung đề xuất bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ “ông lớn” châu Âu.

Hôm thứ Tư (16/8), Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết, Đức hiểu và ủng hộ kế hoạch “đóng băng kép” do Nga và Trung Quốc đề xuất, nhằm giải quyết các căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên liên tục có những dấu hiệu leo thang trong thời gian gần đây

Hồi tháng Sáu, kế hoạch “đóng băng kép” đã được Trung Quốc đưa ra và nhận được sự đồng tình của Nga. Theo đó, CHDCND Triều Tiên sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân của mình. Đáp lại, Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ chấm dứt các hoạt động tập trận chung. Sáng kiến này đã bị Washington bác bỏ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bất kỳ ý kiến chính thức nào.

“Đức đánh giá cao vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đức hiểu và ủng hộ sáng kiến “đóng băng kép” do Trung Quốc đề xuất,” Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Sigmar Gabriel trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Vương Nghị.

Theo ông Gabriel, tất cả các bên liên quan đến cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên cần phải thận trọng xem xét các bài học trong quá khứ, bao gồm cả những sự kiện diễn ra trong năm 2017. Điều này sẽ giúp tránh cho các căng thẳng hiện tại vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

“Berlin đã sẵn sàng để tiếp tục hợp tác với Trung Quốc và cùng bắt tay để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên,” Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên liên tục có những dấu hiệu leo thang trong thời gian gần đây, sau một loạt các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

(Theo Sputnik)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/duc-bat-den-xanh-bat-tay-ngatrung-dan-xep-cang-thang-trieu-tien-250273.html