Đức bắt đầu kiểm soát biên giới trước thềm Hội nghị G20

Ngày 12/6, Đức bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới trước thềm hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), dự kiến diễn ra tại Hamburg vào các ngày 7 và 8/7 tới.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 chụp ảnh chung tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ở Baden-Baden ngày 17/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Thông báo của Bộ Nội vụ Đức cho biết các biện pháp kiểm soát sẽ được thực thi "linh hoạt" dọc các biên giới trên bộ, trên không và trên biển của nước này.

Các biện pháp trên được đưa ra nhằm ngăn chặn những đối tượng có kế hoạch bạo lực xâm nhập lãnh thổ Đức.

Theo đó, việc áp dụng các biện pháp sẽ kéo dài cho đến ngày 11/7 với sự hỗ trợ của các nước láng giềng cũng như Ủy ban châu Âu.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maziere cũng nhấn mạnh an ninh của hội nghị G20 sẽ được ưu tiên hàng đầu.

Là một nước tham gia Hiệp ước Schengen về tự do đi lại tại châu Âu, Đức không kiểm soát biên giới và người dân có thể đi lại tự do giữa quốc gia này và các nước láng giềng.

Tuy nhiên theo các quy định của hiệp ước, việc kiểm soát biên giới có thể được tiến hành nếu có quan ngại về an ninh.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/duc-bat-dau-kiem-soat-bien-gioi-truoc-them-hoi-nghi-g20-20170613070739007.htm