Đưa tin thất thiệt về giá, sẽ bị phạt 20 triệu đồng

(NLĐ) - Đó là mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ được đưa ra tại dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 84 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý từ ngày 1-11

Theo đó, nếu vi phạm lần đầu, các đối tượng bị phạt cảnh cáo, lần 2 sẽ phạt tiền 500.000 đồng - 1 triệu đồng/lần đối với cá nhân; 5 triệu đồng - 10 triệu đồng đối với doanh nghiệp. Riêng cơ quan thông tin đại chúng, việc đưa tin thất thiệt về giá cả, dịch vụ thì cũng bị phạt 10 triệu đồng - 20 triệu đồng. Ngoài mức phạt tiền, trường hợp vi phạm sẽ còn chịu hình thức phạt bổ sung như tước quyền giấy chứng nhận kinh doanh 12 tháng nếu bị vi phạm dưới 3 lần. Nếu vi phạm quá 4 lần, đơn vị vi phạm sẽ bị tước giấy phép kinh doanh vô thời hạn.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2011110111527388p0c1014/dua-tin-that-thiet-ve-gia-se-bi-phat-20-trieu-dong.htm