Đưa tin 'cuộc gặp bí mật' Trump - Putin ở G20: Báo Mỹ có ý gì?

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, việc báo chí Mỹ đưa tin về "cuộc gặp bí mật" giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump bên lề G20 ở Đức nhằm mục đích làm tổn hại thẩm quyền của người đứng đầu nước Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya’24 hôm 19/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, cho biết, việc báo Mỹ đưa tin về " cuộc gặp bí mật " giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump bên lề G20 ở Đức có mục đích làm tổn hại thẩm quyền của người đứng đầu nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Những ai đặt câu hỏi trong cách này đang làm việc nhằm làm tổn hại thẩm quyền của Tổng thống Trump và gây thêm rắc rối cho ông ấy", Thứ trưởng Nga Ryabkov cho biết khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ có phá vỡ nghi thức ngoại giao và "phản bội chính quốc gia của ông ấy" bằng việc gặp ông Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 hay không.

Trước đó, báo chí Mỹ đã đặt nghi vấn về cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến giữa ông chủ Nhà Trắng và ông chủ Điện này. Lần này, họ tiếp tục công kích ông Trump về cuộc gặp bí mật tại bữa ăn tối ở G20.

Giới phân tích nhận định, có thể giới tinh hoa Mỹ đang muốn dồn ông Trump vào thế bị động với mục đích cáo buộc ông ''đi đêm'' cùng Nga và buộc ông phải lên tiếng bác bỏ.

Thực tế là ngay sau khi truyền thông Mỹ đăng tải thông tin hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã "bí mật" gặp nhau lần hai bên lề hội nghị G20 hôm 07/7 ở Đức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên Twitter phản bác.

''Câu chuyện của hãng tin giả mạo về cuộc gặp bí mật với ông Putin là bệnh hoạn. Tất cả lãnh đạo G20 cùng các phu nhân/phu quân đều được Thủ tướng Đức mời. báo chí đều biết điều đó'', Tổng thống Trump viết trên Twitter.

'' Tin tức giả mạo đang ngày càng trở nên thiếu trung thực. Ngay cả một bữa tối được sắp xếp cho 20 lãnh đạo cấp cao tại Đức cũng bị biến thành điềm gở''", ông bình luận tiếp trên Twitter.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bình luận về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel One hôm 19/7.

Ông Peskov cho rằng, thông tin đăng tải trên báo chí Mỹ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp "bí mật" với người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 khiến nhiều người "nhíu mày" và gây hiểu nhầm.

"Việc sử dụng cụm từ, chẳng hạn như một cuộc gặp "bí mật" hoặc "không được tiết lộ" làm gia tăng đồn đoán và gây hiểu nhầm", ông Peskov nói.

Thư ký báo chí của ông Putin cho biết thêm, những thông tin mà truyền thông Mỹ đăng tải là "vô lý" cũng như thể hiện "thái độ thiếu lành mạnh" về quan hệ song phương Nga - Mỹ.

Thu An (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dua-tin-cuoc-gap-bi-mat-trump---putin-o-g20-bao-my-co-y-gi-d104229.html