Đưa quan hệ hợp tác Hà Nội – Lào Cai phát triển toàn diện

Chiều nay 17/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển toàn diện giữa hai địa phương giai đoạn 2017 - 2020. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Lào Cai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh Chiến Công.

Theo đánh giá, thông qua chương trình hợp tác thời gian qua, hai địa phương đã huy động được các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là các DN của Hà Nội đến đầu tư, khai thác tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Lào Cai. Hai bên đã tiếp thu kinh nghiệm trong quản lý và phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, xúc tiến đầu tư… và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên tất cả các lĩnh vực; thu hút một lượng lớn khách du lịch đến từ các công ty lữ hành của TP Hà Nội. Bên cạnh đó, các DN, nhà đầu tư của Hà Nội đã tìm kiếm được cơ hội và lợi ích khi đầu tư tại Lào Cai, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp; các nhà phân phối, siêu thị tại Hà Nội có được nguồn cung rau, hoa, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn và ổn định.

Trên tinh thần thúc đẩy hợp tác Hà Nội – Lào Cai thực chất và hiệu quả hơn, lãnh đạo hai địa phương đã thảo luận thống nhất các nội dung hợp tác nhằm tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để cùng phát triển. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng hai địa phương cần có cơ chế khuyến khích, tạo môi trường liên kết vùng, tạo điều kiện về cơ chế cho các DN kết nối hợp tác, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh Chiến Công.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của TP Hà Nội dành cho Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vinh khẳng định, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của địa phương, tỉnh mong muốn quan hệ hợp tác phát triển Hà Nội – Lào Cai trong thời gian tới sẽ toàn diện, hiệu quả hơn, nhất là hỗ trợ Lào Cai xúc tiến quảng bá, phát triển du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao trước kết quả phát triển kinh tế xã hội Lào Cai đạt được thời gian qua, đồng thời thống nhất với các nội dung hợp tác Hà Nội – Lào Cai giai đoạn 2017 – 2020. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu hai bên cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác cán bộ, công tác dân vận, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc, cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ, giúp Lào Cai xây dựng hai xã biên giới sớm đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần bảo vệ vững chắc vùng phên dậu của Tổ quốc. Để chương trình hợp tác đạt kết quả thực chất, hiệu quả hơn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của hai địa phương cần thống nhất cơ chế trao đổi thông tin, đôn đốc tiến độ triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dua-quan-he-hop-tac-ha-noi-lao-cai-phat-trien-toan-dien-288275.html