Đưa quan hệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển

Trong những năm qua, thực hiện mô hình 'Chung tay kết nghĩa đồn - trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên' cũng như những nội dung thỏa thuận về tăng cường giao lưu công tác chính trị giữa Tổng đội Công an Biên phòng (CABP) Quảng Tây (Trung Quốc) với BĐBP 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam), được xem là điểm sáng trong quan hệ giữa lực lượng Biên phòng hai nước. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Cao Hùng, Phó Chủ nhiệm Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Đồng chí Cao Hùng.

Phóng viên: Đề nghị đồng chí đánh giá về quan hệ giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Quảng Tây với lực lượng BĐBP 4 tỉnh Đông Bắc của Việt Nam?

Đồng chí Cao Hùng: Trong thời gian qua, sự hợp tác giao lưu giữa lực lượng BĐBP Việt Nam với các lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc nói chung và giữa BĐBP 4 tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam với Tổng đội CABP Quảng Tây nói riêng đã và đang ngày càng được củng cố và tăng cường. Từ năm 2013 cho đến nay, lực lượng thực thi pháp luật trên biên giới Quảng Tây với 4 tỉnh biên giới Đông Bắc của Việt Nam đã triển khai các hoạt động kết nghĩa hữu nghị và hợp tác hành pháp thiết thực, mang tính sáng tạo.

Đặc biệt, ngày 19-5-2014, 8 chi đội, trạm kiểm soát Biên phòng của Tổng đội CABP Quảng Tây đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác kết nghĩa với 35 đồn BP thuộc 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Đầu năm 2016, Tổng đội CABP Quảng Tây được Cục Quản lý Biên phòng, Bộ Công an Trung Quốc chọn là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện triển khai thí điểm giao lưu công tác chính trị giữa CABP Trung Quốc với BĐBP Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giao lưu và hợp tác hữu nghị giữa hai bên.

Trải qua hơn 3 năm thực hiện thỏa thuận kết nghĩa và 2 năm thực hiện chương trình giao lưu công tác chính trị, hai bên đã tổ chức gặp gỡ chuyên đề, định kỳ giữa cơ quan cấp tỉnh và cấp đồn; thường xuyên trao đổi thư từ, thăm hữu nghị nhân dịp lễ, Tết… Hai bên đã cùng nhau đấu tranh với các loại tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép liên quan đến hoạt động khủng bố tại khu vực biên giới, giữ gìn ổn định an ninh và trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới một cách hiệu quả.

Phóng viên: Là người trực tiếp theo dõi việc thực hiện mô hình “Chung tay kết nghĩa đồn-trạm hữu nghị, biên giới bình yên” và giao lưu công tác chính trị giữa Tổng đội CABP Quảng Tây với BĐBP 4 tỉnh Đông Bắc Việt Nam, đồng chí có những nhận xét gì về hai mặt công tác này?

Đồng chí Cao Hùng: Qua trực tiếp theo dõi, tôi đánh giá cao những kết quả hoạt động về ba mặt sau đây: Trước hết là sự hợp tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới ngày càng thiết thực và hiệu quả. Trong những năm qua, đứng trước tình hình chống khủng bố ngày càng diễn biến phức tạp, Tổng đội CABP Quảng Tây đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, trao đổi chuyên đề với BĐBP 4 tỉnh của Việt Nam, hai bên đã đạt được nhận thức chung trong lĩnh vực hợp tác chống khủng bố về nhiều mặt như trao đổi thông tin, thu thập và bàn giao chứng cứ, phối hợp cùng nhau điều tra phá án, đơn giản hóa thủ tục bắt giữ đối tượng phạm tội tại nước đối diện.

Thứ hai là sự hợp tác trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia góp phần giữ vững an ninh trật tự tại khu vực biên giới ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Mấy năm gần đây, những hoạt động của các loại tội phạm tại khu vực biên giới Việt-Trung như buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán phụ nữ và trẻ em vẫn diễn ra liên tục. Quảng Tây trở thành trung tâm trung chuyển ma túy ra nước ngoài xếp hàng thứ 2 của Trung Quốc.

Để góp phần hạn chế thấp nhất tình hình tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới, trong năm qua, lực lượng thực thi pháp luật trên biên giới của hai bên đã phát huy đầy đủ vai trò cơ chế phối hợp hành pháp; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ở hai bên biên giới; tăng cường tuần tra song phương nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc trên biên giới; mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; phối hợp mở các chuyên án cùng nhau đấu tranh…

Thứ ba là hợp tác, triển khai thực hiện các hoạt động tri ân nhân dân hai bên biên giới với chủ đề “Yêu dân, củng cố vùng biên”. Những năm qua, Tổng đội CABP Quảng Tây đã chọn Chi đội CABP TP Sùng Tả thực hiện thí điểm, phối hợp với các đồn BP của tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn cùng nhau xây dựng mô hình quản lý xuất khẩu lao động tự do đi vào nề nếp, trật tự, chính quy; thiết lập cơ chế cứu hộ cứu nạn xuyên biên giới, cùng nhau phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân nhân dân hai bên biên giới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

BĐBP Quảng Ninh bàn giao đối tượng trốn lệnh truy nã của Trung Quốc lẩn trốn sang Việt Nam cho CABP Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Anh

Phóng viên: Theo đồng chí, trong thời gian tới, lực lượng CABP Quảng Tây và BĐBP 4 tỉnh biên giới Đông Bắc của Việt Nam cần phải làm gì để thúc đẩy hơn nữa việc giao lưu, kết nghĩa, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển?

Đồng chí Cao Hùng: Tôi mong muốn rằng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hai nước tiếp tục triển khai thiết thực các mặt công tác sau: Trước hết, lực lượng Biên phòng của hai nước cần thực hiện nghiêm chỉnh Thỏa thuận về việc thiết lập cơ chế phối hợp Biên phòng ba cấp giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Việt Nam nói chung và các nội dung thống nhất về giao lưu công tác chính trị nói riêng, duy trì cơ chế hợp tác, giao ban định kỳ nhằm thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới của mỗi nước.

Hằng năm, vào dịp ngày 19-5, hai bên tiến hành tổng kết tình hình hoạt động kết nghĩa đồn - trạm hữu nghị, biên giới bình yên nhằm kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiên tiến; lấy ngày 19-8 hằng năm làm ngày “Tuyên dương các hoạt động kiểm tra biên phòng”; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và thể dục thể thao nhằm không ngừng tăng thêm sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Đồng thời, tổ chức đúc kết kinh nghiệm, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến trong hợp tác song phương. Tích cực triển khai các hoạt động “kết nghĩa thôn, bản” và “yêu dân, củng cố vùng biên” tại khu vực biên giới đi vào chiều sâu, tạo môi trường an ninh trật tự trên biên giới lành mạnh, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước; duy trì thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất nhằm xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới; phối hợp đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm trên biên giới; tiếp tục nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên thăm thân, du lịch và làm thương mại. Tích cực, chủ động làm đầu mối cho các dự án phát triển kinh tế khu vực biên giới hai bên như quảng bá hàng hóa, thuê lao động và xuất khẩu lao động, thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới phát triển lên tầm cao mới...

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoàng Anh (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dua-quan-he-giua-luc-luong-bao-ve-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-ngay-cang-phat-trien/