Đua nhau phi thân xuống sông từ độ cao 20m

Nhóm thanh thiếu niên từ 10-15 người, đứng tụ tập ở thành cầu cao 20m rồi thả người, nhào lộn xuống sông để tắm.

Cầu Hộ Độ cao khoảng 20m, thuộc quản lý của xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) và xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà). Mỗi buổi chiều mùa hè, rất đông thanh thiếu niên ra đây nhào lộn tắm sông.

Từ độ cao này, một em nhảy khởi động trước, sau lần lượt thi nhau nhảy theo. Màn nhào lộn, thả người xuống sông của các em không hề có phụ kiện bảo hộ an toàn nào.

Màn phi thân của một thiếu niên trên cầu Hộ Độ

Một người dân ở đây cho biết, các em bất chấp nguy hiểm, ai chứng kiến cũng thấy thót tim. Ở đoạn sông Hộ Độ đã có trường hợp nhảy cầu tắm sông tử vong, song không đủ sức răn đe các em.

Em Tuấn, thường xuyên ra cầu Hộ Độ tắm, chia sẻ: “Chúng em đều biết bơi. Việc nhảy từ thành cầu xuống là để tạo cảm giác mạnh, đó cũng là thú vui của nhóm em”.

Ông Nguyễn Sông Hàn, Chủ tịch xã Thạch Hạ cho biết: Tình trạng nhảy cầu tắm sông của các em diễn ra từ khá lâu, rất nguy hiểm.

“Tôi thường xuyên cho người ra nhắc nhở, sắp tới xã sẽ làm biển cấm tắm trên cầu Hộ Độ”, ông Hàn nói.

Từ 18h hàng ngày, một nhóm gồm thiếu niên, trẻ em tụ tập trên thành cầu để “trình diễn” màn nhào lộn, thả người xuống sông

Tình trạng trẻ nhỏ, thanh niên tụ tập nhảy cầu tắm sống đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa thấy có biển cảnh báo nguy hiểm

Màn khởi động, đứng nhiều tư thế chênh vênh trên cầu cao 20m, rồi lao xuống nước

Sau màn khởi động là tiếng reo hò, cổ vũ, lần lượt các thanh niên nhảy xuống sông khi trên người không có đồ bảo hộ

Thả người rơi tự do xuống sông tắm

Một bạn nam đứng trên lan can lấy điện thoại chụp khoảnh khắc các bạn nhảy cầu tắm

Sau màn nhào lộn từ trên cao xuống, nhóm thiếu niên tụ tập ở dưới trụ cầu trêu đùa nhau

Từng nhóm bơi vào bờ để tiếp tục nhảy xuống nước

Đậu Tình

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/dua-nhau-phi-than-xuong-song-tu-do-cao-20m-384197.html