Đưa ngư dân đau bụng nặng vào bờ cấp cứu

Trên đường vào bờ sau khi đánh bắt hải sản, một ngư dân ở Khánh Hòa bị đau bụng nặng được đưa vào trạm biên phòng ở Bình Định để cấp cứu.

Lúc 23 giờ 30 ngày 20-9, tàu cá BĐ 97882 TS do ông Phạm Văn Hoàng (42 tuổi, ngụ thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đã đưa ngư dân Nguyễn Thanh Hải (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) vào Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn thuộc Bộ đội biên phòng Bình Định để cấp cứu.

Quân y Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định khám sức khỏe cho ngư dân Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Sau khi được Trạm quân y Bộ đội biên phòng Bình Định khám sức khỏe ban đầu, sơ cứu, ngư dân Hải đã nhanh chóng được đưa đến BV đa khoa tỉnh Bình Định.

Trước đó, ngư dân Nguyễn Thanh Hải tham gia khai thác hải sản trên tàu cá BĐ 97882 TS của ông Phạm Văn Hoàng. Trên đường vào đất liền, khi đến vùng biển cách TP Quy Nhơn 180 hải lý, ông Hải bị đau bụng nặng.

Thuyền trưởng Hoàng liên lạc với các đài thông tin duyên hải Đà Nẵng, Nha Trang, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định để được kịp thời tư vấn sơ cứu cho ngư dân bị nạn... Hiện sức khỏe ông Hải đã ổn định.

CÔNG CƯỜNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dua-ngu-dan-dau-bung-nang-vao-bo-cap-cuu-728294.html