Đưa Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII vào cuộc sống: Cương quyết loại bỏ đảng viên vi phạm

Đó là khẳng định của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (ảnh) - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 - khi đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống.

Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trước đây cũng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề không chỉ dừng lại ở việc suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên nữa, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Việc “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là đi ngược lại với bản chất của Đảng, đi ngược lại với công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đây là nguy cơ sống còn. Cho nên Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII đã ban hành Nghị quyết quyết liệt hơn, kiên quyết hơn để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhằm ngăn chặn những người cán bộ đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là anh không còn là anh nữa, mà chỉ sống vụ lợi, ích kỷ, chỉ lo vun vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể. Tôi cho rằng, chúng ta phải nhớ đến bài học của Liên Xô cách đây mấy chục năm để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Muốn đẩy lùi, thực hiện đến nơi đến chốn được vấn đề đó, theo tôi điều quan trọng nhất là sự quyết tâm thực hiện bằng hành động cụ thể của người lãnh đạo. Nghị quyết có rồi nhưng nếu người lãnh đạo không thực hiện nghiêm thì sẽ không hiệu quả. Tôi muốn nhắc lại Nghị quyết Trung ương 4 khóa X và XI, lúc Đảng ban hành Nghị quyết này thì các đồng chí lãnh đạo là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X và XI đã giơ tay thể hiện sự quyết tâm thực hiện rất quyết liệt, nhưng cũng ngay trong khóa X và khóa XI thì chính một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cũng đã từng giơ tay biểu quyết vi phạm và bị phát hiện như ông Trần Văn Truyền (khóa X), ông Vũ Huy Hoàng (khóa XI).

Qua việc này, tôi nhấn mạnh tới hiện tượng nói mà không làm và làm không đến nơi đến chốn, cái ấy mới nguy hiểm. Chưa nói thì thôi, mà nói ra rồi mà làm không đến nơi đến chốn tức là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Muốn ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện như vậy thì người lãnh đạo - người cầm cờ phải là ngọn cờ tiên phong đấu tranh một cách rất quyết liệt.

Tôi muốn nhấn mạnh, cách làm của ta phải làm quyết liệt, nói 1 làm 2, còn nếu nói 10 làm 1 thì không ăn thua. Điều quan trọng bây giờ là phải hành động.

Theo tôi, vấn đề suy thoái đạo đức lối sống là nằm trong cán bộ đảng viên có chức vụ nên vấn đề cán bộ phải làm rất quyết liệt. Ví dụ, bây giờ cần rà soát lại đội ngũ cán bộ đảng viên, xem xét những ai có biểu hiện suy thoái thì kiên quyết loại bỏ. Chúng ta phải làm từ các cấp ủy Đảng các bộ, các tỉnh, phải thể hiện tính chiến đấu cao, cấp trên nói mà cấp dưới không nghe thì phải kiên quyết xử lý.

Bác Hồ đã từng nói: “quyết tâm 1, hành động phải 10”. Muốn như vậy phải soi xét toàn bộ cán bộ có chức, có quyền để thực hiện. Nói mà làm không đến nơi đến chốn thì sẽ mất lòng tin của đảng viên và nhân dân.

Tôi cho rằng phải đưa việc phê bình và tự phê bình vào những buổi sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan đơn vị và nghiêm khắc kiểm điểm, xử lý những cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt là những cán bộ đảng viên có chức, có quyền. Tôi nhấn mạnh, để làm trong sạch Đảng, phải cương quyết loại bỏ những đảng viên vi phạm, lấy lại lòng tin của nhân dân.

XUÂN HẢI (ghi)

XUÂN HẢI

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/chinh-tri/dua-nghi-quyet-tu-4-khoa-xii-vao-cuoc-song-cuong-quyet-loai-bo-dang-vien-vi-pham-630937.bld