Đưa đàn khỉ cắn người trong Tòa thánh Tây Ninh về vườn quốc gia

7 con khỉ hung dữ lao xuống đường cắn du khách và người dân ở khu rừng nội ô Tòa thánh Cao Đài đã được đưa về vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Tây Ninh).

Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh cho biết đã phối hợp cùng Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã Wildlife At Risk (WAR) đưa 7 con khỉ hung dữ trong rừng tự nhiên nội ô Tòa thánh Cao Đài về Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát thuộc huyện Tân Biên.

Bầy khỉ trong nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, hàng loạt con khỉ ở đây đã lao xuống đường tấn công, cắn học sinh, người dân và du khách khi tham quan khu rừng tự nhiên nội ô trong Tòa thánh. Đã có hơn 10 trường hợp bị tấn công dẫn đến thương tích.

"Đàn khỉ trong rừng tự nhiên nội ô Tòa thánh hiện có hơn 100 cá thể và trở nên hung dữ hơn trước. Nguồn gốc bầy khỉ này có thể từ các hộ dân nuôi lâu năm bên ngoài, do không tiếp tục nuôi nên lén thả vào. Khi thiếu thức ăn và bị con người chọc phá nên sẵn sàng tấn công", một cán bộ kiểm lâm nhận định.

Dự kiến từ nay đến cuối năm nay, các con khỉ hung dữ còn lại tiếp tục được đưa về vườn quốc gia. Những bầy khỉ hiền lành vẫn được nuôi dưỡng tự nhiên trong khu nội ô phục vụ du lịch.

Theo Hoàng Trường/VnExpress

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/852762/dua-dan-khi-can-nguoi-trong-toa-thanh-tay-ninh-ve-vuon-quoc-gia