Đưa báo Đại Đoàn Kết đến các vùng tôn giáo

Đây là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trước những mong muốn thiết thực của các chức sắc tôn giáo khi đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam vào sáng 9/11.

Đoàn đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay Vĩnh Phúc có ba tôn giáo lớn là Phật giáo, Công giáo và Tin lành.

Trong đó, Phật giáo có 417 ngôi chùa, 500 tăng ni và 147000 tín đồ.

Công giáo có 47 nhà thờ xứ, 12 xứ, 52 họ đạo và 3 linh mục.

Tin Lành có một nhà thờ và một chi nhánh của Tin Lành miền Bắc.

Đặc biệt trong đợt bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 vừa qua đã có 47 vị chức sắc tôn giáo trúng cử đại biểu HĐND.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh cũng khẳng định, trong thời gian qua, đồng bào các dân tộc tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền từ đó thực hiện đúng tôn chỉ mục đích đường hướng hoạt động của tôn giáo mình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần sống tốt đời đẹp đạo.

Thay mặt cho một số chức sắc đại diện cho các tôn giáo dự cuộc gặp gỡ, Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, cho rằng, trong 2000 năm qua, Phật giáo luôn đồng hành, chia ngọt sẻ bùi cùng dân tộc, đất nước. Bởi dân tộc Việt Nam là dân tộc bao dung, hiếu hòa, trong đó có bao dung về tôn giáo, đường hướng của các tôn giáo ở Việt Nam đều giống nhau, đó là vì đạo pháp, vì dân tộc các hoạt động của tôn giáo đều hướng tới gắn kết vì lợi ích quốc gia, tín đồ của tôn giáo phải là công dân tốt của đất nước.

Với tinh thần đó, Thượng tọa Thích Minh Trí cho rằng, Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự tự hào được sống trong một môi trường yên bình, an lạc, mỗi tín đồ được tự do, bình đẳng trong công tác, hoạt động Phật sự, tu tập của mình.

Đó chính là tiền đề để đồng bào tôn giáo Phật giáo phát huy tinh thần yêu nước, từ bi bác ai, từ bi trí tuệ của mình cùng với chính quyền và các tôn giáo khác tham gia đóng góp sức người sức của xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Đối với riêng tổ chức Mặt trận, Thượng tọa Thích Minh Trí khẳng định đây chính là cầu nối để kết nối trái tim với trái tim, con người với con người.

Trong thời gian tới, Thượng tọa Thích Minh Trí mong muốn Mặt trận tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng có nhiều hoạt động để thực hiện tốt hơn nữa vai trò kết nối tôn giáo với tôn gióa, tôn giáo với các dân tộc.

Cũng trong không khí ấm áp thân tình, Mục sư Nguyễn Văn Long, Quản nhiệm Hội thánh tin lành Phúc Yên, Vĩnh Phúc, bày tỏ sự xúc động khi được về thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Mục sự Nguyễn Văn Long khẳng định Mặt trận chính là ngôi nhà chung của người dân Việt Nam. Điều này được lan tỏa ở ngay Mặt trận tỉnh Vĩnh Phúc.

Với nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã động viên, kêu gọi đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hưởng ứng tham gia xây dựng quê hương, trong đó có sự đóng góp của đồng bào tôn giáo Tin Lành.

Chính vì vậy, để các tôn giáo cống hiến nhiều hơn nữa, Mục sư Nguyễn Văn Long cho rằng, cần có hành lang pháp lý tốt hơn cho các công tác xã hội hóa như y tế, giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, cấp đất xây dựng nơi thờ tự và đưa báo Đại Đoàn Kết về các vùng tôn giáo.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước thời gian qua.

Đồng thời mong muốn thời gian tới, các chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, thực hiện tốt các đường hướng của các tôn giáo, giữ vững truyền thống tốt đời, đẹp đạo và tăng cường thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo.

Phó Chủ tịch Tổng thư ký tin tưởng rằng, các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp và dưới sự hướng dẫn của các chức sắc tôn giáo, đồng bào các tôn giáo sẽ cùng đất nước, dân tộc vượt lên những thử thách, khó khăn, chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Với những kiến nghị cụ thể của các tôn giáo, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn cho rằng Mặt trận Vĩnh Phúc cần bàn bạc với Sở Tài nguyên Môi trường để làm tốt công tác bảo đảm nơi thờ tự cho các cơ sở tôn giáo.

Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, Mặt trận tỉnh Vĩnh Phúc cần quan tâm đưa báo Đại đoàn kết về các vùng tôn giáo để thông qua đó làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đến đồng bào tôn giáo.

Dạ Yến

Ảnh: Hoàng Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/dua-bao-dai-doan-ket-den-cac-vung-ton-giao/133339