Đưa 3 phi công tử nạn về TP HCM

Hơn 15h ngày 19/10, thi thể 3 người gặp nạn trên chiếc máy bay trực thăng đã được đưa xuống núi và được chở thẳng về TPHCM, về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam.

17h: Các phóng viên của báo chí đã có mặt trước cổng nhà tang lễ bệnh viện quân y 175 để cập nhật tình hình.

Nhiều phóng viên các báo có mặt đưa thông tin sự việc. Ảnh Bắc Bình

16h30: Ông Nguyễn Văn Phái (61 tuổi, bác ruột trung úy Nguyễn Văn Tùng) đã có mặt từ sớm ở nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp, TP.HCM). Ông liên tục đi qua đi lại đứng ngồi không yên chờ đoàn xe đưa thi thể của 3 sĩ quan tử nạn trên máy bay trực thăng số hiệu EC130 T2.

Ông Nguyễn Văn Phái đang ngóng chờ thi thể cháu mình về. Ảnh Bắc Bình

Theo nguồn tin riêng, đoàn xe đưa 3 thi thể 5 phút nữa sẽ đến nhà tang lễ của bệnh viện quận y 175.

14g30: Ông Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành, cho biết lực lượng cứu hộ đang đưa thi thể 3 phi công xuống núi.

Do trời mưa và đường trơn nên quá trình di chuyển gặp khó khăn...

Xe cứu thương và lực lượng y tế có mặt hỗ trợ . Ảnh Vietnamnet

Ảnh Vietnamnet

Thân nhân của 3 phi công. Ảnh Vietnamnet

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Một phần xác máy bay rơi được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh Vietnamnet

Ảnh Vietnamnet

Ảnh Vietnamnet

Ảnh Vietnamnet

Chiếc trực thăng quần thảo trên đỉnh núi. Ảnh: Phước Tuấn

Như đã thông tin trước đó, Khoảng 7h40 ngày 18/10, máy bay trực thăng EC130 T2 của Trung tâm huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) bay huấn luyện. Hơn 15 phút sau, máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có một giáo viên và hai học viên.

Tóm tắt diễn biến vụ việc:

Lúc 8h03 sáng 18/10, trực thăng VN 8632 của Trung tâm Huấn luyện bay miền Nam (Binh đoàn 18, trụ sở đóng tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị mất liên lạc. Chiếc trực thăng này cất cánh lúc 7h40 cùng ngày từ sân bay Vũng Tàu, trên trực thăng có đại úy Dương Lê Minh - giáo viên bay cùng hai học viên là trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Ngay lập tức thông tin về chiếc trực thăng mất tích đã được thông báo đến các địa phương, cơ quan chức năng để huy động lực lượng tìm kiếm. Thông tin ban đầu cho biết trực thăng được xác định mất liên lạc khi đang bay qua khu vực núi Dinh, giáp ranh khu vực huyện Tân Thành và TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu). Một số thông tin cho hay chiếc trực thăng mất tích đã rơi xuống núi Dinh, bốc cháy và gây tiếng nổ lớn.

* tiếp tục cập nhật

Nhóm PV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/truc-tiep-dua-3-phi-cong-tu-nan-ve-tp-hcm-82995/