Dự thi Hoa hậu Thế giới: Cơ hội nào cho Đỗ Mỹ Linh?

Mặc dù Mỹ Linh đang được đánh giá cao khi sẵn sàng đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, điều mà không nhiều Hoa hậu đã từng đăng quang dám thử, nhưng đứng trước nhiều cường quốc sắc đẹp thì dường như Mỹ Linh còn thua kém về nhiều mặt.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: TL

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: TL

Hạn chế về nhan sắc và chiều cao

Mới đây, thông tin về việc Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) đã khiến nhiều người đi từ ngỡ ngàng đến vui mừng, bởi sau nhiều năm lại có một Hoa hậu Việt Nam "mang chuông đi đánh xứ người" tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Tuy sự ủng hộ dành cho Mỹ Linh là rất lớn nhưng từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam đến nay, Mỹ Linh vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi sắc đẹp dịu dàng nhưng không sắc sảo. Với nhan sắc đó cùng chiều cao hạn chế, liệu Mỹ Linh cho đủ khả năng tỏa sáng trên đấu trường quốc tế hay không? Tiêu chuẩn về ngoại hình đối với vương miện Hoa hậu Thế giới có sự thay đổi nhiều trong suốt chiều dài lịch sử tổ chức chương trình. Ngoài những tiêu chuẩn cơ bản như chiều cao, độ tuổi… thì sự đánh giá về nhan sắc Hoa hậu ở cuộc thi này cho thấy sự chuyển biến của nhu cầu thẩm mỹ chung. Những năm gần đây, có thể thấy sự chuyển biến tích cực và rõ rệt về nhan sắc của các Hoa hậu Thế giới. Họ hầu như đều có một khuôn mặt với đường nét sắc sảo, đặc biệt đôi mắt luôn có chiều sâu và thu hút mọi ảnh nhìn.

Chẳng nói đâu xa, Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie del Valle, đại diện của Puerto Rico đã xuất sắc vượt qua 100 thí sinh để đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô sở hữu chiều cao 1,78 m và gương mặt khả ái. Đặc biệt đôi mắt to, đen cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô chinh phục ban giám khảo ngay từu cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, cô nói được ba thứ tiếng Tây Ban Nha, Anh và Pháp, điều mà các Hoa hậu Việt Nam vẫn hạn chế.

Mỹ Linh sở hữu một nhan sắc dịu dàng và nữ tính. Điều này phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhưng gương mặt của cô thiếu đi sự quyến rũ, hút hồn. Đặc biệt, đôi mắt của Mỹ Linh không được to và sắc sảo khiến cô mất đi ưu thế gây chú ý trước Ban giám khảo. Hơn thế, Mỹ Linh còn có sự hạn chế về chiều cao. Cô cao 1,71m, nặng 52kg với số đo hình thể là 87-61-94. Mặc dù số đo ba vòng được coi là khá đẹp so với tiêu chuẩn của người Việt nhưng trong khi thí sinh từ các cường quốc sắc đẹp lại sở hữu chiều cao từ 1,75m cho đến 1,80m thì chiều cao của Mỹ Linh thậm chí còn được coi là thua thiệt.

Được biết, yêu cầu cơ bản của cuộc thi bao gồm nhiều yếu tố nhưng trong đó có một số yêu cầu như cao trên 1m72, chưa đính hôn, chưa lập gia đình, chưa có con và một điều kiện khá thú vị là “chưa từng chụp hình khỏa thân”. Mặc dù Mỹ Linh đã cố gắng thay đổi trong suốt một năm sau đăng quang và nhận được nhiều ý kiến tích cực nhưng phong cách của cô vẫn được xem là quá an toàn trong cả ứng xử lần thời trang.

Nếu nghe Mỹ Linh trả lời phỏng vấn, người ta đều nhận ra cô thông minh. Tuy nhiên trong câu trả lời đó, họ vẫn chưa tìm thấy được cá tính riêng của tân Hoa hậu. Thêm vào đó, việc người đẹp 9X chưa có hoạt động gì nổi bật khác ngoài khuôn khổ của Ban tổ chức cũng khiến công chúng khá “sốt ruột”. Dù Mỹ Linh sau đó đã lên tiếng giãi bày rằng: “Nhiều người bảo Linh hơi bị ‘chìm’ so với các chị hoa hậu khác. Tuy nhiên, người hâm mộ Mỹ Linh vẫn đang chờ đợi sự “bứt phá”, mới mẻ và thiết thực của Mỹ Linh để cô có thể tỏa sáng tại đấu trường Miss World.

Những điều thuận lợi giúp Đỗ Mỹ Linh có thể bứt phá

Ở một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ như Miss World thì việc sở hữu danh hiệu hoa hậu quốc gia được xem là một lợi thế cực kì lớn. Bà Julia Morley - chủ tịch Miss World vốn dĩ rất thích những thí sinh tham dự cuộc thi của bà là những đương kim hoa hậu danh chính ngôn thuận. Đó là lí do vì sao các nước đều phải tổ chức riêng hẳn hoi một phiên bản con của Miss World tại quê nhà nếu muốn tiến sâu ở Hoa hậu thế giới.

Mặc dù có những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình nhưng nhan sắc không phải là tiêu chuẩn cao nhất để một cô gái có thể đạt được vương miện Miss World. Hiện nay, yếu tố quan trọng hàng đầu để trở thành Hoa hậu Thế giới đó là thí sinh cần tham gia ít nhất một dự án nhân đạo. Dự án thí sinh tham gia không chỉ đơn thuần là từ thiện mà nó còn phải mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, xã hội. Ngay từ khi đăng quanh danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh đã rất tích cực hoạt động trong các lĩnh vực từ thiện, xã hội, rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Tuy không sở hữu chiều cao cùng nhan sắc nổi trội nhưng nhưng đường nét trên khuôn mặt Mỹ Linh đạt được sự hài hòa, vóc dáng cân đối, đặc biệt là hình ảnh "sạch" được Hoa hậu xây dựng từ lúc đăng quang đến nay giúp Mỹ Linh có nhiều lợi thế hơn. Bên cạnh đó, Hoa hậu Thế giới đã và đang ngày càng quan tâm hơn đến những vẻ đẹp châu Á. Cụ thể là trong năm 2007 đến nay đã có đến hai Hoa hậu là người Trung Quốc, một Hoa hậu người Phillippies… Có được những yếu tố thuận lợi trên, hy vọng Mỹ Linh sẽ đạt được thành tích tốt trong hành trình đầy cam go đi đến vương miện Hoa hậu Thế giới.

Hương Ly

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/du-thi-hoa-hau-the-gioi-co-hoi-nao-cho-do-my-linh-20170818155622716.htm