Đủ món ăn vặt buổi chiều dưới 20.000 đồng ở khu Kim Liên

Chỉ cần ngồi một chỗ tại góc sân khu tập thể Kim Liên, Hà Nội, bạn đã có thể thỏa sức thưởng thức nhiều món ăn vặt ngon lúc tan tầm.

Đã từ lâu, phố Lương Định Của cũng như khu tập thể Kim Liên trở thành chốn tụ tập cho tín đồ yêu quà vặt ở Hà Nội. Dù có vị trí khá khuất và đơn giản nhưng những món ăn ngon và thơm nức mũi ở nơi đây luôn thu hút rất đông khách, giá lại khá rẻ.

Thạch rau câu

Ảnh: Linh San.

Ảnh: Linh San.

Có lẽ đây là món nổi tiếng và được yêu thích nhất ở khu vực này. Ở đây có hai hàng chuyên chè thạch rau câu cô Châm và Ngọc Thạch quán. Quán cô Châm khá nhỏ và khuất mắt hơn. Còn Ngọc Thạch quán rộng rãi, thoáng. Quán rất đơn giản, không trang trí cầu kỳ, hầu như khách hàng đến đây thích ngồi ngoài trời cho thoáng mát, khu này có nhiều cây cối nên không lo bị nóng.

Ảnh: tglinhh.

Tất cả đồ trong quán đều tự làm từ caramen, thạch đến trân châu, nước cốt dừa... Caramen sánh mịn, thơm mùi sữa. Thạch có đủ vị từ sữa dừa, cà phê, trà xanh và chanh dây. Mỗi bát chè thạch rau câu giá chỉ 12.000 đồng, nếu thêm cả caramen to ú cũng chỉ 18.000 đồng thôi. Ngoài ra, quán còn có bán cả bánh crepe với nhiều loại nhân như xoài, trà xanh, việt quất, sầu riêng với giá 6.000 đồng, hoặc gọi thêm một vài món ăn vặt khác như khoai lang chiên, tokbokki...

Cách gọi đồ ở đây là bạn tự ghi ghi số lượng món ăn vào tờ thực đơn có sẵn, nhớ ghi cả tên của mình. Nhân viên ở đây rất nhanh nhẹn và nhiệt tình, bạn sẽ không phải chờ đợi quá lâu để thưởng thức món ăn. Và nên đến sớm trước 5 giờ vì hầu như ngày nào quán cũng đông khách, đồ hết rất sớm.

Gà xiên chiên

Ảnh: potato.

Nằm ngay cạnh quán Ngọc Thạch quán là hàng gà xiên chiên chỉ bán từ 2h chiều đến khoảng 6-7 giờ tối. Gà ở đây tươi, được tẩm ướp ngon, ngấm gia vị, có dưa góp ăn kèm cho đỡ ngán. Nếu đã thử ăn một lần chắc chắn sẽ nghiện và muốn quay lại. Quán bán cả phô mai que, nem chua rán, lạp xưởng và trà đào. Chị chủ bán hàng cũng rất nhiệt tình và dễ chịu. Một xiên gà chiên và lạp xưởng có giá 8.000 đồng, nem chua rán 5.000 đồng và phô mai que 7.000 đồng. Điểm trừ của quán là phải chờ đợi khá lâu, vì vậy muốn giành phần thì phải đứng cạnh để chờ lấy.

Bánh mỳ mật ong, thịt xiên nướng

Ảnh: trlinhh.

Là món ăn đã quá quen thuộc với tín đồ ẩm thực, nhưng món bánh mỳ nướng mật ong và thịt xiên nướng vẫn luôn được yêu thích. Cũng nằm ở một góc nhộn nhịp của khu tập thể C5, đây là nơi tụ tập rất đông các bạn trẻ vào tầm xé chiều. Thịt xiên nướng ở đây đầy đặn, ít mỡ, tẩm ướp ngon mà giá chỉ 6.000 đồng. Quán còn có cả bảnh mì bơ nướng và nem nướng rất đáng thử.

Nhiều bạn trẻ thích chọn ngồi ở một quán, sau đấy gọi toàn bộ đồ ăn từ chè thạch rau câu, đến thịt xiên nướng, xiên gà chiên hay các loại bánh gối, bánh rán... để ăn cùng. Ăn một vòng đủ các món mặn đến ngọt nhiều lúc cũng chỉ hết từ 20.000 đến 50.000 đồng.

Tào phớ

Ảnh: Tào phớ nè.

Cách không quá xa tập thể C5, và ở ngay ngoài mặt đường là quán Tào phớ. Quán có không gian khá rộng rãi, sạch sẽ và trang trí bắt mắt. Bạn có thể ngồi nói chuyện lê la ở đây cả buổi. Điểm hấp dẫn của quán này so với những nơi khác là tào phớ được biến tấu theo nhiều kiểu mới, mà giá cả phải chăng. Món truyền thống như tào phớ nước đường, thạch găng, sữa đậu nành giá chỉ 7.000 đồng một bát. Còn những thể loại biến tấu như tào phớ long nhãn, trân châu, nha đam... đến các món mới lạ như phớ matcha, chocolate, trà sữa Thái dao động từ 9.000 đến 12.000 đồng.

Ảnh: Tào phớ nè.

Ngoài thực đơn đa dạng về tào phớ, quán còn có những món ăn vặt khác lạ như bánh kẹp phô mai, và lạ vị nữa là món chân gà mật ong. Chân gà được hầm vừa tới, ngấm gia vị, cộng thêm lưỡi heo giòn sần sật, vẫn còn nghi ngút khói khi vừa được mang ra. Đặc biệt, nước hầm ngậy mùi nước cốt dừa, ngọt vị mật ong chấm bánh mì rất tuyệt. Với 36.000 đồng một suất, món ăn này phù hợp cho 2-3 người lúc thời tiết chuyển lạnh.

Theo Ngoisao.net

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/an/du-mon-an-vat-buoi-chieu-duoi-20000-dong-o-khu-kim-lien-20160926095828939.htm