Dư luận ủng hộ thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà

Người dân Đà Nẵng cho biết, họ kỳ vọng sẽ có một cuộc thanh tra, rà soát minh bạch, nghiêm túc đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Vừa qua, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo giao các bộ ngành Trung ương thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thông tin này đến với người dân Đà Nẵng như một "cơn mưa giải hạn", bởi lâu nay, những người yêu quý Sơn Trà vẫn luôn mong chờ một động thái mạnh mẽ, quyết liệt hơn từ Chính phủ để minh bạch hóa những hoạt động đang diễn ra trên bán đảo này.

Cụ thể, thanh tra các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà đã được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép trong giai đoạn từ năm 2003 (thời điểm Bộ Chính trị có Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa) đến hết năm 2016 (thời điểm Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được phê duyệt); báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2018.

Một phần bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Zing)

Văn bản cũng nêu rõ, chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là căn cứ, xét báo cáo từ UBND TP Đà Nẵng cũng như các bộ: NN&PTNT, Tài nguyên - Môi trường, TT-VH&DL, Công an, Quốc phòng...

Dư luận tại Đà Nẵng kỳ vọng sẽ có một cuộc thanh tra, rà soát tỏ tường đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà và trong quá trình thực hiện thanh tra, từ nay cho đến khi trình báo cáo lên Thủ tướng vào tháng 3/2018, sẽ không có thêm bất kỳ dự án nào triển khai xây dựng tại đây.

Bán đảo Sơn Trà rộng 4.400 ha, trong đó tổng diện tích quy hoạch đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng là hơn 1.200 ha với 18 dự án thương mại. Trong đó, 11 dự án du lịch đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai, 3 dự án đã đưa vào hoạt động, 1 dự án đang triển khai và 3 dự án xây dựng một phần rồi tạm dừng.

Ngoài 18 dự án của 10 nhà đầu tư đã được cấp phép, Sơn Trà còn là nơi tọa lạc của nhiều biệt thự, trang trại của một số cá nhân.

Sơn Trà và các dự án trên bán đảo Sơn Trà đang là chủ đề nóng xuyên suốt thời gian qua tại Đà Nẵng cũng như cả nước. Như vậy, những người yêu quý Sơn Trà vẫn luôn mong chờ một động thái mạnh mẽ, quyết liệt hơn từ Chính phủ để minh bạch hóa những hoạt động đang diễn ra trên bán đảo này.

Hằng ngày đến với khu rừng đặc biệt này đều có thể dễ dàng bắt gặp nhiều nhóm thanh thiếu niên, học sinh đến vui chơi, trải nghiệm các hoạt động học tập ngoại khóa gắn với thiên nhiên. Những đứa trẻ học cách lượm rác để bảo vệ rừng, thích thú ngắm nhìn và tìm hiểu cuộc sống của các loài linh trưởng…Đó là những khoảnh khắc vô giá! Chính vì vậy, gìn giữ nguyên trạng bán đảo Sơn Trà chính là gìn giữ môi trường sống cho thế hệ mai sau.

Mai An (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/du-luan-ung-ho-thanh-tra-cac-du-an-tren-ban-dao-son-tra-210047.htm