Du lịch Thái Lan và những lưu ý nho nhỏ

Nhập gia thì phải tùy tục, vậy nên bạn hãy lưu lại những lưu ý nho nhỏ khi có dự định đi du lịch Thái Lan.

Thiên Anh

Đầu tiên, Thái Lan là một đất nước sùng đạo Phật, vì vậy khi tới thăm những ngôi chùa ở đây, bạn nên ăn mặc kín đáo, gọn gàng để tỏ lòng thành kính.

Tiếp theo, khi đi du lịch Thái Lan, bạn sẽ gặp rất nhiều nhà sư đi khất thực và người Thái có một điều kiêng kị đó là nữ giới không được tới quá gần hay chạm vào các vị sư để giữ cho họ sự thanh tịnh.

Như đã biết, Thái Lan là một trong số ít đất nước trên thế giới vẫn còn giữ được thể chế Hoàng Gia và người dân của họ có lòng tự trọng rất lớn vào quyền lực này. Vì vậy, bạn không được phép nói xấu hay có những hành động khiếm nhã với hoàng gia Thái Lan khi tới đất nước của họ.

Chắc chắn không ai muốn nhìn thấy quốc kỳ của nước mình bị đem ra làm trò đùa, và Thái Lan cũng vậy. Nếu bạn từng có ý định quấn chiếc cờ thành váy, hãy suy nghĩ lại trước khi bị người khác nhìn với ánh mắt khó chịu.

Trong quan niệm của người Thái Lan, đầu là bộ phận được coi trọng nhất trên cơ thể, vì vậy, các hành động như xoa đầu hoặc nghịch ngợm phần đầu người khác được đánh giá là thô lỗ.

Phần chân trên cơ thể bị người Thái coi là phần thấp kém và họ rất kiêng việc đặt chân lên bàn hoặc dùng chân để lấy một thứ gì đó. Vậy nên bạn đừng để người khác thấy những hành động như trên khi tới Thái Lan.

Do là đất nước du lịch nên Thái Lan có rất nhiều taxi, đặc biệt là thủ đô Bangkok. Thế nhưng không phải chiếc taxi nào cũng có công tơ mét. Do đó bạn nên cẩn thận trong việc sử dụng loại hình di chuyển tại đất nước này.

Người Thái tin rằng huýt sáo lúc nửa đêm sẽ mang lại xui xẻo, giống như thể bạn đang gọi linh hồn người chết. Cho nên nếu có lỡ đi chơi về khuya cũng đừng dại dột mà huýt sáo.

Tính cách của người Thái là khá nhẹ nhàng và mềm mỏng, kể cả khi nói chuyện. Do vậy, bạn cũng nên cố gắng nói nhỏ khi ở trong các cửa hàng hay nhà hàng tại Thái Lan nếu không muốn dùng bữa trong ánh mắt khó chịu của thực khách xung quanh.

Bạn có thể thoải mái ôm hôn nhau nếu đang đi du lịch tại các nước châu Âu hay Mỹ. Tuy nhiên ở Thái Lan, điều này sẽ khiến bạn phải nhận những ánh mắt vô cùng ác cảm của người dân. Ảnh: Internet.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/du-lich-thai-lan-va-nhung-luu-y-nho-nho-712446.html