Du lịch chữa bệnh ở Hà Nội chưa được khai thác

Có đội ngũ tay bác sỹ Tây y, Đông y tay nghề cao nhưng Hà Nội vẫn chưa thể khai thác thế mạnh này để phục vu du lịch chữa bệnh như một số nước láng giềng đã làm.

Hà Nội có nhiều lợi thế phát triển du lịch chữa bệnh, thậm chí thuận lợi hơn cả các tỉnh phía Nam, nhưng loại hình này chưa được khai thác. Thực tế, ngành y học Hà Nội tương đối phát triển, quy tụ nhiều bệnh viện đầu ngành và có đội ngũ bác sỹ Tây y tay nghề cao. Bên cạnh đó, Hà Nội còn có thế mạnh về y học cổ truyền, nhất là phương pháp châm cứu. Nhiều bài thuốc Nam được đội ngũ lương y Hà Nội ứng dụng đạt hiệu quả cao. Để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh, bệnh viện phải đạt tiêu chuẩn như khách sạn cao cấp, các loại dịch vụ đồng bộ, tiện nghi; trang thiết bị hiện đại nhất thế giới. Thêm vào đó, lực lượng bác sỹ phải có trình độ chuyên môn cao, tổ chức được hội chẩn quốc tế qua mạng internet. Khi bệnh nhân điều trị tại đây, bệnh viện có thể tổ chức cho bệnh nhân tham gia vào các tour du lịch. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, phát triển du lịch chữa bệnh là hướng đi của ngành du lịch Hà Nội, tuy nhiên hiện tại chưa có đơn vị nào đầu tư vào loại hình này. Trên thế giới, Thái Lan và Singapore là hai nước thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế đến nghỉ dưỡng, chữa bệnh với ưu thế giá rẻ và chất lượng chữa bệnh đảm bảo./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/du-lich-chua-benh-o-ha-noi-chua-duoc-khai-thac/20097/12286.vnplus