Du khách nước ngoài lại bị cướp ở trung tâm Sài Gòn

Một du khách nước ngoài đang đi dạo trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1) thì bị một thanh niên chạy xe gắn máy giật túi xách bỏ chạy.

Ngày 25-10 nguồn tin công an quận 1 (TP HCM) cho biết hiện công an đang trích xuất một số camera an ninh để xác định đối tượng cướp giật túi xách của du khách Hàn Quốc.

Ngày 22-10, bà Ye Jum Soon (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi dạo trên đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1) thì bị một thanh niên chạy xe gắn máy giật túi xách bỏ chạy.

Vụ cướp đã khiến bà Soon té ngã và bị thương nhẹ.

Số tài sản du khách Hàn Quốc bị mất gồm 1 túi xách hiệu LV, 1.600 USD, 15 triệu đồng, nhiều bộ trang sức bằng vàng, giấy tờ tùy thân,...

Đại diện Công an quận 1 (TP HCM) cho biết thời gian qua các ban, ngành cùng lực lượng công an đã tăng cường trấn áp tội phạm để mang lại một hình ảnh đẹp cho du khách. Khu vực phố Tây, gồm đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám,… đã ổn định an ninh trật tự hơn trước.

Hình ảnh được camera công an phường Phạm Ngũ Lão ghi lại cảnh tên cướp giật túi xách của du khách tại giao lộ Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu (quận 1, TP HCM) vào tháng 6-2016. - Ảnh Công an cung cấp.

Hình ảnh được camera công an phường Phạm Ngũ Lão ghi lại cảnh tên cướp giật túi xách của du khách tại giao lộ Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu (quận 1, TP HCM) vào tháng 6-2016. - Ảnh Công an cung cấp.

“Tuy nhiên để giảm hẳn thì rất khó, không phải ngày một ngày hai. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một số vụ du khách nước ngoài bị cướp. Các đối tượng cướp giật đa phần nghiện ngập nên làm liều. Chúng tôi đang cố gắng làm sao đảm bảo an ninh trật tự xã hội và hình ảnh đẹp, không có cướp giật ở trung tâm TP”, đại diện Công an quận 1 cho biết.

Công an trao trả lại tài sản cho bà Anna Milasevic khi bị 2 tên cướp giật túi xách trên đường Bùi Viện vào tháng 3-2016. - Ảnh: Sỹ Hưng

LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/du-khach-nuoc-ngoai-lai-bi-cuop-o-trung-tam-sai-gon-20161025100607338.htm