Du khách mất mạng vì hướng dẫn viên kém tiếng Anh

Dây bảo hiểm chưa buộc, hướng dẫn viên hô 'no jump', thiếu nữ 17 tuổi nghe thành 'now jump' và thả mình khi chơi trò bungee.

Theo The Sun, Vera Mol, 17 tuổi, người Hà Lan, tử vong khi tham gia trò nhảy bungee từ một cây cầu ở Cabezon de la Sal, Cantabria, phía bắc Tây Ban Nha, hồi năm 2015.

Vera Mol tử vong do nghe nhầm hiệu lệnh của hướng dẫn viên.

Hướng dẫn viên của cô lúc đó thay vì phải nói là “don’t jump” (không nhảy) lại hô lên là “no jump”. Tuy nhiên, cách phát âm tiếng Anh của người này đã khiến Vera nghe nhầm thành “now jump” (nhảy ngay lập tức). Cô gái đã thả mình xuống theo hiệu lệnh trong khi một đầu của dây bảo hiểm chưa được buộc cố định.

Tòa án tỉnh Cantabria cho biết người hướng dẫn viên đã sai phạm ngay từ đầu khi không kiểm tra giấy tờ tùy thân của Vera, bởi lúc này nạn nhân vẫn chưa đủ 18 tuổi để tham gia trò chơi. Hơn nữa, khu vực này chưa hề được cấp phép cho nhảy bungee. Cơ quan chức năng cũng kiểm tra khả năng nói tiếng Anh của hướng dẫn viên và nhận xét là “rất tệ”.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/du-khach-mat-mang-vi-huong-dan-vien-kem-tieng-anh-194224/