Du khách “đổ bộ” biển Đà Nẵng

Mùa du lịch biển Đà Nẵng chính thức khai trương trong thời tiết đẹp.

(Cadn.com.vn) - Với khẳng định từ cơ quan chức năng “nước biển không sao, cứ vô tư tắm”, chiều 29-4, mùa du lịch biển Đà Nẵng 2016 chính thức khai trương với hàng loạt hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Bờ biển cát mịn, nước biển trong xanh, thời tiết đẹp, nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, cuộc “đổ bộ” của khách du lịch gần xa mở đầu kỷ nghỉ lễ khiến không gian biển Đà Nẵng càng thêm sôi động.

Người dân địa phương và du khách hào hứng với cuộc thi gánh cá .

Trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng không dễ để chinh phục.
Nhiều “ngư dân” đã ngã trên cát, để cá ra ngoài.

Quyết liệt với cuộc thi kéo co dưới nước.

Cổ vũ và “chỉ đạo chiến thuật” từ trên bờ.

Du khách trải nghiệm cảm giác mạnh với trò chơi dù kéo ca nô.

Một cú “cất cánh” thành công.

“Đáp nước” ngoài ý muốn.

Lực lượng cứu hộ lập tức có mặt để trợ giúp.

“Xe mui trần” trên biển.

Khi biết biển Đà Nẵng tuyệt đối an toàn, ngay trong chiều 29-4, du khách từ khắp nơi đã đổ về tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng

Biển đêm Đà Nẵng “nóng” lên với màn biểu diễn flashmob của các bạn trẻ.

Các câu lạc bộ flashmob kéo về công viên biển Đà Nẵng ngày một đông.

Mùa du lịch biển Đà Nẵng chính thức khai trương, kéo dài tới ngày 5-5
với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ngay trong ngày khai trương mùa du lịch biển, Đà Nẵng cũng chính thức có tuyến đường hầm xuyên qua cung đường du lịch nhộn nhịp Võ Nguyên Giáp dọc theo bãi biển Mỹ Khê. Với tên gọi “Đường hầm – Holiday Beach – Subway”, đường hầm băng đường đầu tiên dọc biển Đà Nẵng sẽ kết nối từ khu vực vỉa hè phía Tây xuyên qua bên kia đường tới The Holiday Beach Club, mang đến lối đi an toàn, bình yên và tiện lợi chung cho khách du lịch cũng như người dân nơi đây.

Đà Nẵng lần đầu có hầm đi bộ xuyên qua đường ngay bên bờ biển Mỹ Khê.

The Holiday – Beach Subway không đơn giản là một đường hầm băng đường mà còn là một khu phức hợp, gồm: không gian giải trí rộng lớn và đầy đủ tiện nghi dành cho các vị khách nhỏ tuổi, gồm khu đồ chơi nhà banh, thú nhún và xích đu hình thú; Rạp chiếu phim mini 4D miễn phí cho các vị khách nhí; Quầy hàng lưu niệm với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm dấu ấn Đà Nẵng và Việt Nam; Lớp học nghệ thuật làm gốm và đất sét dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân gốm.

Lối lên bãi biển từ đường hầm.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_147851_du-khach-do-bo-bien-da-nang.aspx