Du khách bị bắt vì mang theo ma túy đến Bali

Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ một du khách Singapore vì mang theo thuốc lắc và ma túy đá khi đến du lịch tại đảo Bali.

Goh Thiam Ann Desmond đã mua thuốc tại Singapore và sử dụng một ít trước khi đến du lịch tại Bali. Ảnh: Stomp.

Goh Thiam Ann Desmond, 42 tuổi, người Singapore bị bắt tại sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali, Indonesia vào ngày 3/10, khi mang theo ma túy đá và thuốc lắc, theo Stomp.

Theo khai báo với cảnh sát, Goh đã lên kế hoạch đến Bali du lịch trong một tuần và tiêu thụ các loại thuốc mang theo.

Budi Harjanto, đại diện cơ quan hải quan và thuế của sân bay cho biết các loại thuốc được đặt trong hai túi nhựa và giữ trong một chiếc ví màu đen hiệu LV. Goh có thể phải đối mặt với án tù từ 5 đến 15 năm nếu bị kết tội buôn ma túy.

Goh Thiam Ann Desmond là du khách Singapore thứ 2 bị bắt vì mang ma túy vào Bali. Ngày 10/9, một du khách khác tên Muhammad Bin Faliq Nordin cũng đã bị bắt vì lý do tương tự.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/du-khach-bi-bat-vi-mang-theo-ma-tuy-den-bali-post176924.html