Dù Galaxy Note7 có bị ngừng sản xuất, Apple chớ vội mừng: Xu hướng Android nghiền nát iOS là không thể cưỡng lại

Sự ổn định trong phát triển sản phẩm là cần thiết, nhưng Apple đang ổn định một cách nhàm chán và lười biếng, trong khi điện thoại Android ngày càng tuyệt vời và khác biệt.

Samsung mới đây đã chính thức phát đi thông cáo về "số phận" của chiếc Galaxy Note7 . Theo đó, hãng đã quyết định ngừng mọi hoạt động sản xuất và phân phối chiếc phablet này trên phạm vi toàn cầu.

Quyết định của Samsung khiến thị trường smartphone cao cấp những tháng cuối năm bỗng dưng rộng đường cho các đối thủ trực tiếp như Apple.

Tuy nhiên, Apple cũng chớ vội mình bởi cuộc chiến sống còn trên thương trường không chỉ dựa vào một, hai lần đối thủ không may "ngã ngựa". Đó là một cuộc đua đường dài.

Xu hướng Android "nghiền nát" iOS là điều khó tránh khỏi

Cuộc đua thị phần smartphone toàn cầu chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Android và iOS.

Có khởi đầu khiêm tốn hơn iOS rất nhiều, nhưng tính đến thời điểm Q2/2016, Android đang là hệ điều hành di động phổ biến nhất hành tinh với thị phần lên tới 86,2%. Ông lớn Apple theo sau với thị phân 12,9%, trong khi đó miếng bánh còn lại cho các nền tảng khác chỉ dừng lại ở con số 0,9%.

Nhìn vào biểu đồ thị phần smartphone phân theo hệ điều hành từ năm 2014 cho tới Q2 năm nay, cuộc đua song mã giữa iOS và Android luôn cho thấy, Android có sức bền và xu hướng tăng đều đặn hơn hệ điều hành của Apple.

Với lợi thế từ mã nguồn mở, liên minh các nhà sản xuất rộng khắp, chất lượng trải nghiệm ngày càng được cải thiện và sản phẩm phân đều nhiều phân khúc, trong tương lai không xa, viễn cảnh Android sẽ đè bẹp iOS là khó có thể tránh khỏi.

Vì sao nên nỗi?

iPhone 7/7 Plus và iPhone SE thể hiện sự lười thay đổi của Apple trong thiết kế sản phẩm.

Giải thích cho lý do thị phần iOS đang đi xuống, một số trang công nghệ nhận định sản phẩm của Apple, mà cụ thể là iPhone, đang dần trở nên nhàm chán.

Apple đang thể hiện một sự lười thay đổi đến mức… cố chấp khi sử dụng một thiết kế cho ba năm liên tiếp trên sản phẩm chủ chốt của mình. Minh chứng là iPhone 7 có ngoại hình về cơ bản giống hệt iPhone 6.

Tương tự như vậy, sản phẩm iPhone SE ra mắt hồi đầu năm cũng chẳng khác gì chiếc iPhone 5s. Trong khi những nâng cấp cấu hình là không thực sự cần thiết nhờ sự tối ưu tốt về mặt phần mềm, sự nhàm chán về thiết kế của iPhone đang vô tình khiến chiếc điện thoại này mất điểm cả trong mắt của người hâm mộ Apple.

Về phía Android, sự phát triển về công nghệ phần cứng đang tiếp tục được ghi nhận với tốc độ cao, trong khi giá thành ngày càng giảm xuống. Cho tới thời điểm sự phát triển này đáp ứng được yêu cầu của nền tảng Android, hướng tới trải nghiệm mượt mà nhất, thì thiết kế chính là yếu tố "con át chủ bài" trong cuộc chiến giành giật thị trường giữa các nhà sản xuất.

Đây là lúc Apple sẽ bị tụt lại nếu vẫn lười thay đổi như hiện tại. Trong khi đó, các nhà sản xuất Android thì đang tỏ ra "chăm chỉ" đột phá trước sức ép cạnh tranh quá lớn.

Cứ đà này, Apple sẽ "chết" trong hai năm nữa?

Apple đang cho thấy sự hụt hơi trước các đối thủ.

Sự nhàm chán, sức hút giảm và thị phần đi xuống là những bằng chứng cho thấy có thể Apple sẽ không còn giữ được vị thế hiện tại trên thị trường chỉ trong tương lai không xa, nhất là khi các đối thủ trực tiếp như Samsung đang đạt tới độ "chín".

Năm nay, khi Samsung ra mắt chiếc Galaxy Note7, cộng đồng yêu công nghệ đã có những phản hồi hết sức tích cực. Thành thực mà nói, sự mới lạ cùng thiết kế hoàn thiện của siêu phẩm đến từ Hàn Quốc thậm chí còn tạo được nhiều hứng thú và hiệu ứng tốt hơn cả iPhone 7 và 7 Plus trình làng sau đó ít lâu.

Đáng tiếc, Samsung đã không gặp may với chiếc smartphone bom tấn.

Tóm lại, sự ổn định là cần thiết, nhưng Apple đang ổn định đến mức nhàm chán và khi "gout thưởng thức" của người dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn, Apple sẽ tụt lại. Trong khi đó, điện thoại Android nói chung và điển hình là Galaxy Note7 của Samsung đang ngày càng tỏ ra tuyệt vời và khác biệt hơn.

Huyền My

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn CafeBiz: http://cafebiz.vn/du-galaxy-note7-co-bi-ngung-san-xuat-apple-cho-voi-mung-xu-huong-android-nghien-nat-ios-la-khong-the-cuong-lai-2016101208561112.chn