Dự đoán sức công phá của 'La La Land' tại Oscar 2017

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 diễn ra vào ngày 26.2 (giờ Mỹ) đang đến rất gần. Hãy cùng điểm qua vài khả năng thắng giải của La La Land, bộ phim lập kỷ lục đề cử trong mùa giải năm nay.

Liệu 'La La Land' có thể toàn thắng 14/14 hạng mục đề cử tại Oscar năm nay? - Ảnh: CGV cung cấp

Cho đến bây giờ, việc La La Land hứa hẹn sẽ đại thắng và “cầm chắc” vài giải thưởng quan trọng của Oscar 89 là điều không còn mấy ai nghi ngờ. Đa số các nhà phê bình và giới chuyên môn trên khắp thế giới đều đặt cược vào bộ phim này, một “chiến binh” quá mạnh được nhào nặn bởi một đạo diễn trẻ đầy tinh tế đã càn quét biết bao nhiêu giải thưởng tiền Oscar trước đó. Năm nay, La La Land đã làm được điều mà bộ phim Titanic từng làm được cách đây hai thập kỷ: nhận được tới 14 đề cử trong một kỳ trao giải Oscar. Trong lịch sử, chỉ có Titanic All About Eve (1950) là đạt được đến con số này. Đây có thể gọi là một kỷ lục, một tin mừng đối với nhiều nhà làm phim và bất cứ ai yêu điện ảnh, bởi thành công của La La Land minh chứng cho một điều rằng sức sáng tạo của các nhà làm phim Hollywood vẫn còn rất dữ dội và cuồng nhiệt, chưa hề giảm lửa.

Tuy nhiên, ngoài kỷ lục được đề cử 14 hạng mục đó, liệu La La Land sẽ còn lập thêm kỷ lục nào nữa. Hãy cùng phân tích một vài điểm chính trong cuộc đua năm nay.

Phải chiến thắng 12 hạng mục để giành được ngôi vua

Bộ phim Titanic (1997) được nhắc bên trên đã có phần chiến thắng ngoạn mục tại Oscar năm đó với 11 tượng vàng giành được trong số 14 đề cử. Trước đó, tác phẩm kinh điển Ben-Hur (1959) cũng xuất sắc nhận về chừng đó giải thưởng trong tổng số 12 đề cử. Và 6 năm sau ngày Titanic ra đời, The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) cũng làm kinh ngạc cả thế giới khi toàn thắng ở 11 hạng mục được đề cử, nhận về 11 tượng vàng. Con số 11 đó chính là kỷ lục. Và để có thể sánh ngang hàng ngũ những bộ phim thắng nhiều giải Oscar nhất mọi thời điểm, La La Land phải chiếm lĩnh được ít nhất 11 trong số 14 hạng mục. Và nếu có tham vọng vươn đến ngôi vương, con số phải là 12.

Theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, La La Land dù rất thành công nhưng cũng sẽ phải chật vật nếu muốn vươn đến con số này. Tạm gác qua các hạng mục lớn, hãy thử cân nhắc khả năng chiến thắng của La La Land ở một vài hạng mục nhỏ, mọi chuyện đôi khi sẽ không dễ dàng như tưởng tượng. Đơn cử như hạng mục Thiết kế trang phục xuất sắc nhất, nhà thiết kế của La La Land Mary Zophres phải đối đầu trước một đối thủ vô cùng nặng ký: Colleen Atwood, người từng 3 lần giành giải Oscar với bộ phim Fantastic Beasts and Where to Find Them.

La La Land sẽ gặp phải nhiều đối thủ đáng gờm trên con đường chinh phục kỷ lục Oscar - Ảnh: CGV cung cấp

Hay như ở hạng mục dựng phim, La La Land sẽ phải đối đầu cùng hai đối thủ khá mạnh là Arrival (nhà dựng phim Joe Walker) và Moonlight (Nat Sanders và Joi McMillon). Trong đó, Moonlight là bộ phim được ca tụng khá nhiều về kỹ thuật dựng phim và từng thắng nhiều giải thưởng trước đó ở hạng mục này. Ở hạng mục Thiết kế sản xuất (Production Design), La La Land có lẽ cũng sẽ phải dè chừng trước Fantastic Beasts and Where to Find them hay Arrival, những bộ phim có hiệu ứng thị giác rất mạnh và ấn tượng thông qua cách dàn dựng bối cảnh thông minh của ê kíp.

Sau khi vượt qua các hạng mục nhỏ nói trên, Emma Stone của La La Land sẽ phải tranh ngôi Nữ chính xuất sắc nhất với nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep, nàng thiên nga đen Natalie Portman và bông hồng nước Pháp Isabelle Huppert. Trong khi đó, Ryan Gosling cũng không dễ dàng gì khi phải đánh bại Denzel Washington và "chú ngựa ô" Andrew Garfield, một nam diễn viên trẻ dù không được đánh giá cao nhưng vẫn đầy hứa hẹn bởi sự xuất hiện trong một tác phẩm được đánh giá khá cao: Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge cùng với Arrival, Manchester by the Sea, Moonlight... cũng chính là những bộ phim có thể sẽ ngáng đường của La La Land ở hai hạng mục quan trọng Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất. Rõ ràng, con đường đến với kỷ lục Oscar của La La Land đang gặp quá nhiều đối thủ đáng gờm.

Có hay không những kỷ lục khác?

Ê kíp làm phim của La La Land đa số còn khá trẻ và khá mới, thế nên việc có một cá nhân nào đó trong đoàn phim có thể lập kỷ lục tại Oscar là điều không thể. Chỉ duy nhất một kỷ lục khác mà La La Land có thể chạm đến là khi nó xuất sắc giành được 14/14 hạng mục được đề cử. Trong lịch sử, chỉ duy nhất có The Lord of the Rings: The Return of the King là chiến thắng 100% đề cử, nhưng cũng chỉ có 11 hạng mục. Nếu La La Land cũng giành được 100%, với 14 đề cử, danh tiếng của bộ phim này chắc sẽ còn vang xa đến tận nhiều thập kỷ sau.

Không chỉ có thế, điều này còn có nghĩa La La Land sẽ đứng vào hàng ngũ những bộ phim hiếm hoi giành được chiến thắng tại cả 5 hạng mục lớn của Oscar (thường gọi là Big Five), bao gồm giải Phim hay nhất, Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản (gốc hoặc chuyển thể) xuất sắc nhất. Trong suốt 89 năm của Oscar, chỉ mới có 3 bộ phim là It Happened One Night (1934), One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975), The Silence of the Lambs (1991) đạt được thành tích này. Tất cả các “siêu chiến binh” khác như The Lord of the Rings: The Return of the King, Titanic hay Ben-Hur đều không giành được đầy đủ 5 hạng mục quan trọng nói trên, chủ yếu là vì… thiếu đề cử cho nam hoặc nữ chính. Trong khi đó, La La Land lại tràn đầy tiềm năng có được 2 giải nói trên. Điều này càng chứng minh rằng bộ phim đang có được những cơ hội rất lớn.

Đạo diễn trẻ Damien Chazelle trên phim trường cùng nam chính Ryan Gosling - Ảnh: CGV cung cấp

Dẫu sao đi nữa, có phá vỡ kỷ lục nào hay không, ê kíp làm phim La La Land cũng đã có thể tự hào về bản thân bởi họ đã làm ra được một tác phẩm tuyệt vời đến thế. Đặc biệt, người đáng tự hào nhất chính là đạo diễn Damien Chazelle.

Joseph L. Mankiewicz làm All About Eve năm 41 tuổi, James Cameron cho ra đời Titanic năm ông 43, Peter Jackson làm The Lord of the Rings: The Return of the King khi ông 52, William Wyler ra mắt Ben-Hur khi đã 57. Trong khi đó, Damien Chazelle có được La La Land khi chỉ vừa tròn 31 tuổi, sau 2 năm miệt mài thực hiện. Điều này cho thấy sức trẻ của thế hệ sau Hollywood đang bắt đầu bùng nổ, và hứa hẹn sẽ còn mang lại nhiều bất ngờ trong tương lai.

Tiêu Thiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/du-doan-suc-cong-pha-cua-la-la-land-tai-oscar-2017-792968.html