Dự án mở rộng Công viên Vĩnh Hằng: “Thiên đường xanh”

(HNM) - Với quy mô vừa được mở rộng thêm 16,28ha, nâng tổng diện tích lên 36,28ha, Công viên Vĩnh Hằng tọa lạc trên một ngọn đồi của huyện Ba Vì trở thành nghĩa trang đẹp và lớn nhất Việt Nam. Đây là nghĩa trang đa chức năng (gồm cả công viên) do Công ty cổ phần Ao Vua làm chủ đầu tư, đang được gấp rút triển khai để kịp phục vụ nhu cầu hung táng của nhân dân Hà Nội khi Nghĩa trang Văn Điển đóng cửa.

Công viên Vĩnh Hằng - “Thiên đường xanh” của người thiên cổ. Thế giới của người thiên cổ Cách trung tâm Thủ đô khoảng 70km về phía Tây, Công viên Vĩnh Hằng được coi là thế giới của những người thiên cổ. Có mặt ở đây giữa cái nắng oi ả trưa hè, chúng tôi cảm nhận sự gần gũi, giao hòa giữa hai thế giới âm - dương. Từ xa nhìn lại, nghĩa trang như một công viên bởi cảnh sắc và cây cối xanh tốt. Những ngôi mộ đầy hoa, khung cảnh bình an làm giảm đi sự hiu quạnh thường có của các nghĩa trang. Nhiều ngôi mộ được thiết kế hiện đại như khu "biệt thự nhà vườn" của người sống. Nơi đây có bàn đá để nghỉ ngơi, có bể chứa nước ngầm, cây cối rất đẹp. Theo cán bộ quản trang, ở công viên này, các khu vực mộ được thiết kế thành nhiều cấp, chênh lệch độ cao từ 1-2m và được bố trí làm nhiều khu. Mỗi khu được chia thành nhiều lô, mỗi lô có nhiều ngôi mộ được xây dựng theo thiết kế đồng nhất, bền vững. Các ngôi mộ cách nhau khoảng 0,7m, hàng mộ được đặt so le, cách nhau 0,8m. Thân chủ có thể đặt mua mộ phần hoặc sinh phần (hay còn gọi là "khu biệt thự nhà vườn") theo gia tộc, dòng họ hoặc có thể đặt mua khu mộ riêng lẻ được xây dựng giống nhau như những "khu chung cư". Hằng ngày, các phần mộ được chăm sóc và phục vụ việc chôn cất, thăm viếng. Được xây dựng từ năm 2003, đến nay, hầu hết diện tích trong công viên đã được lấp đầy. Thiên đường xanh Ông Nguyễn Mạnh Thản, Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua cho biết, nhu cầu của nhân dân về một môi trường tốt cho người thân khi qua đời rất lớn. Đặc biệt là từ ngày 1-7-2010, Nghĩa trang Văn Điển đóng cửa, không tổ chức hung táng, vấn đề này càng được người dân Hà Nội và các cấp chính quyền rất quan tâm. Với mong muốn giúp thành phố tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhu cầu tâm linh của người dân Hà Nội, Công ty Ao Vua đã mạnh dạn xây dựng dự án mở rộng Công viên Vĩnh Hằng, biến nơi đây thành "Thiên đường xanh" phục vụ nhu cầu hung táng của nhân dân. Nhất trí với đề xuất của công ty, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng khoảng 16,28ha. Để có các khu mộ phục vụ nhu cầu hung táng của nhân dân ngay từ ngày 1-7-2010, giải quyết tốt vấn đề xã hội, Công ty Ao Vua đã tích cực vận động nhân dân ủng hộ dự án nên chỉ trong một thời gian ngắn, công tác GPMB đã hoàn thành. Đến nay, hơn 700m3 đất đã được san lấp làm mặt bằng. Phần diện tích đất thương phẩm (4,1ha) của TP quản lý đã được san gạt tạo thành các tầng mộ, xây tường kè, trồng cây xanh, xây hầm mộ và có thể phục vụ hung táng từ ngày 1-7-2010. Đối với phần diện tích này, TP sẽ phân loại khu mộ cụ thể, phù hợp phục vụ từng đối tượng sử dụng. Bảo đảm tốt môi trường Bảo đảm tốt vấn đề môi trường, đó là chủ trương có tính nguyên tắc của Công ty CP Ao Vua khi xây dựng Công viên Vĩnh Hằng bởi theo ông Nguyễn Mạnh Thản, nếu không xử lý tốt vấn đề môi trường thì rất khó tồn tại một nghĩa trang đẹp như hiện tại, người dân cũng khó lòng tiếp nhận. Vì vậy, xây dựng các hầm mộ vững chắc, xử lý tốt khi hung táng là vấn đề được công ty đặc biệt quan tâm. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, các hầm mộ tại Công viên Vĩnh Hằng phục vụ hung táng không ảnh hưởng tới môi trường bởi đáy hầm mộ được đổ bê tông, xung quanh xây tường gạch vững chắc, mỗi hầm cách nhau 2m nên không thể thẩm thấu nước ra bên ngoài. Khi thực hiện hung táng, đất chôn lấp sẽ được xử lý cùng chế phẩm vi sinh nên khi cải táng chỉ còn hài cốt (xương). Sắp tới, công ty còn đầu tư lò thiêu mi ni để sau khi cải táng, những gì còn sót lại ở hầm mộ sẽ được thiêu hủy để tránh ô nhiễm môi trường. Đất tại hầm mộ sẽ được dùng để trồng cây. Có thể nói, với báo cáo kinh tế, kỹ thuật xây dựng công phu, khoa học, Công viên Vĩnh Hằng đang hy vọng trở thành một nghĩa trang kiểu mẫu.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/xa_hoi/343327/du-an-mo-rong-cong-vien-vinh-hang-thien-duong-xanh.htm/