Dự án chống ngập đường Kinh Dương Vương: Người dân chưa thôi bức xúc

Để giải quyết dứt điểm hàng trăm hộ dân sống dọc hai bên đường Kinh Dương Vương (đoạn qua Q.Bình Tân), UBND TP HCM vừa chấp thuận theo đề nghị của Sở GTVT TP về việc điều chỉnh giảm cao độ thiết kế đường Kinh Dương Vương; đồng thời lắp trạm bơm công suất lớn để hạn chế tình trạng ngập cục bộ trong quá trình thi công dự án này.

Phương án ban đầu nâng mặt đường hơn 1,2m khiến hàng trăm hộ dân hai bên đường lo lắng nhà bị ngập trong mùa mưa.

Đây là dự án chống ngập dài 3,5km với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 300 tỷ đồng, bằng giải pháp nâng mặt đường Kinh Dương Vương (Q.Bình Tân, TP HCM) do Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP HCM làm chủ đầu tư.

Sở GTVT TP tính toán khả năng chỉ giữ nguyên cao độ mặt đường tại các đoạn đã thi công thảm bê tông nhựa (2 đoạn đầu, đã được người dân đồng thuận về cao độ).

Đối với các đoạn đang trong quá trình triển khai sẽ tiếp tục thi công hoàn thiện mặt đường theo thiết kế được duyệt, trong đó điều chỉnh độ dốc vỉa hè từ 2% xuống 0,5% (giảm độ cao vỉa hè khoảng 10cm tại vị trí sát nhà dân).

Đối với các đoạn chưa thi công thảm bê tông sẽ điều chỉnh hạ cao độ mặt đường 25cm so với thiết kế, điều chỉnh độ dốc vỉa hè từ 2% xuống còn 0,5%, đảm bảo độ vuốt dốc êm thuận.

UBND TP HCM cũng yêu cầu trong quá trình thi công, chủ đầu tư dự án cần tính toán kỹ lưỡng các yêu cầu về kết nối kỹ thuật, an toàn giao thông và phải được các hộ dân trong khu vực chịu ảnh hưởng cơ bản đồng thuận.

Để ứng phó với mưa lớn và triều cường trong mùa mưa năm nay, UBND TP cũng chấp thuận đề xuất của Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước-Đơn vị chủ đầu tư dự án phối kết hợp với UBND Q.Bình Tân tổ chức xây dựng trạm bơm thoát nước (công suất khoảng 42.000m³/giờ) trên một số điểm trọng yếu của đường Kinh Dương Vương.

Các vị trí đặt trạm bơm này có vai trò không chỉ giải quyết ngập nước cho các khu vực tuyến đường Kinh Dương Vương, mà còn tạo điều kiện thoát nước cho 44 tuyến hẻm khác trên địa bàn Q.Bình Tân.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên - Môi trường cũng phối hợp với Hội đồng thẩm định bồi thường TP và UBND Q.Bình Tân nghiên cứu phương án hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng dọc tuyến đường Kinh Dương Vương, từ đó có tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND TP xem xét.

Từ đầu mùa mưa cho đến nay, báo Đại Đoàn Kết đã có nhiều bài viết phản ánh về bất cập tại Dự án chống ngập trên đường Kinh Dương Vương (đoạn qua Q.Bình Tân).

Sau đó, UBND Q.Bình Tân đã có văn bản gửi UBND TP chỉ đạo lập tức tạm ngưng các hoạt động thi công để nghiên cứu giải quyết bức xúc và giảm thiểu thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Nguyên nhân là công trình đã ảnh hưởng đến 466 căn nhà, 1 bệnh viện, 64 doanh nghiệp, 27 trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, 44 tuyến đường, hẻm kết nối với tuyến đường Kinh Dương Vương có trên một đoạn có chiều dài khoảng 3,5 km.

Hầu hết các khu vực này đều bị công trình tác động tiêu cực, trong đó riêng nền đường đã cao hơn 1m so với nền nhà các hộ dân ven đường. Do đó, chỉ sau một tuần Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP HCM đã phải thông báo tạm ngưng thi công dự án.

Về phía Sở GTVT TP HCM lý giải, việc nâng đường Kinh Dương Vương cao hơn nhà dân hơn 1m là xuất phát từ việc kiểm soát ngập do triều cường. Hiện nay, Sở GTVT TP cũng vào cuộc phối hợp với các ngành chức năng để đưa ra các phương án phù hợp trên tinh thần “hài hòa giữa hạ cao độ và kết hợp kiểm soát triều cường”.

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, về phía chủ đầu tư có trách nhiệm hợp tác cùng với các cơ quan chức năng thành phố để tìm giải pháp phù hợp, đồng bộ để giảm cao độ vỉa hè; phối hợp với việc bố trí mương hở, van ngăn triều, hệ thống bơm nước để giải quyết ngập cho cả lưu vực.

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/du-an-chong-ngap-duong-kinh-duong-vuong-nguoi-dan-chua-thoi-buc-xuc/122309