Dư âm nước Nga Ngày Chiến thắng: Pháo hoa và nhịp bước hào hùng

(Công lý) - Mặc dù đã hơn một ngày trôi qua nhưng những dư âm về ngày hội lớn nhất của nước Nga - lễ kỳ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng - vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người dân xứ sở Bạch Dương

Theo ghi nhận của Sputnik, 24 triệu người ở Nga đã tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ngày hội bắt đầu ngay từ sáng sớm 9/5 (theo giờ Nga) và kết thúc khi bóng tối đã bắt đầu bao trùm với những màn pháo hoa rực rỡ.

Màn pháo hoa ấn tượng nhân kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Chiến thắng tại Tula

Pháo hoa cùng đồng loạt thắp sáng bầu trời Thủ đô Moscow tại 35 địa điểm

Những cột nước cũng như được nhuộm bởi vô vàn sắc đỏ của pháo hoa

Bầu trời Thủ đô Moscow rực rỡ pháo hoa

Hình ảnh dễ thương trên đường bờ sông Irtysh tại ở Omsk

Pháo hoa tại Kazan

Pháo hoa ở Chita

Pháo hoa ở Omsk

Còn đây là những hình ảnh đáng nhớ trong lễ duyệt binh bắt đầu vào khoảng 14h00 (theo giờ Việt Nam) ngày 9/5. Lễ diễu binh trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hàng năm được tổ chức long trọng tại Nga không chỉ là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và lòng trung thành với Tổ quốc của quân đội và nhân dân Nga, mà còn là dịp để quân đội Nga phô diễn sức mạnh cùng chiến lược quân sự của mình.

Hình ảnh ấn tượng trên Quảng trường Đỏ

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 xuất hiện trong cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ

Những cựu chiến binh chăm chú theo dõi lễ diễu binh

"Thợ săn đêm” Mi-28N

Xe tăng T-34-85

Nữ học viên Đại học Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga

Đại tướng Sergei Shoigu

Một quân nhân trước khi bắt đầu cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng các quan chức cấp cao của Nga

Các học viên thiếu sinh quân tại cuộc diễu binh

Nhiều người tinh ý nhận ra nét đặc biệt trong lễ diễu binh của các quân nhân Nga, đó là nụ cười tươi trên gương mặt sáng bừng, ngập tràn niềm vui

RS-24 "Yars"

Màn biểu diễn của Su-25

Các quân nhân trong hàng ngũ diễu binh trên Quảng trường Đỏ

Trạm pháo tự hành "Liên minh-SV"

Tổng thống Nga - Tổng Tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev bắt tay các cựu chiến binh Nga

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A

Xe bọc thép “Tigr”

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/du-am-nuoc-nga-ngay-chien-thang-phao-hoa-va-nhip-buoc-hao-hung-151850.html