ĐTVN: Xuân Trường & Tuấn Anh sẽ đá phục vụ CĐV miền Tây?

VFF đang có ý định tổ chức trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) tại Cần Thơ.

Diễn biến trận đấu Việt Nam - Triều Tiên (bản quyền VTV)

Theo kế hoạch được VFF công bố, ĐT Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc (15-30/10) sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu quan trọng ttrước khi lên đường sang Myanmar tham dự AFF Cup 2016 (dự kiến ngày 16/11). Dự kiến, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đá trận lượt về với ĐT Indonesia vào ngày 8/11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

HLV Hữu Thắng muốn ĐT Việt Nam thi đấu và tập luyện ở khu vực phía Nam trước khi dự AFF Cup

“Quân xanh”cuối cùng của Công Vinh cùng đồng đội trước thềm AFF Cup 2016 được VFF “chốt” là CLB Avispa Fukuoka (đang thi đấu ở J-League 1, Nhật Bản). Ban đầu, HLV Hữu Thắng có chia sẻ với chúng tôi rằng ông mong muốn trận đấu với đội bóng của Nhật Bản được tổ chức tại TP HCM, cụ thể là ở sân vận động Thống Nhất.

Vì theo HLV Hữu Thắng, thời điểm đó ở Hà Nội có thể thời tiết sẽ hơi lạnh trong khi khí hậu tại TP HCM được cho là tương đồng với TP Yangon (Myanmar, nơi tổ chức vòng bảng AFF Cup 2016). Ngoài ra, HLV trưởng ĐT Việt Nam hy vọng đội tuyển nhận được sự cổ vũ của khán giả cả 2 miền trước “trận đánh lớn”, do trận đấu trước đó của ĐT Việt Nam trước ĐT Triều Tiên trên sân Thống Nhất thu hút khoảng hơn 15.000 người hâm mộ.

Nhưng theo thông tin chúng tôi có được, ĐT Việt Nam có thể sẽ đá giao hữu với CLB Avispa Fukuoka ở Cần Thơ. Đây được xem là phương án không đến nỗi tồi vì khán giả miền Tây đang rất “khát” được theo dõi thầy trò HLV Hữu Thắng thi đấu ngay trước thềm AFF Cup 2016. Hơn nữa, ĐT Việt Nam thời điểm đó dự kiến có sự góp mặt của những cầu thủ “hot” như Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường nên sức “nóng” của thầy trò HLV Hữu Thắng càng lớn hơn nữa.

Còn nhớ, khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường thi đấu cho U21 HAGL tại giải U21 Quốc tế 2014 diễn ra tại Cần Thơ, sân Cần Thơ đã suýt vỡ trước nhu cầu theo dõi bóng đá đỉnh cao của khán giả miền Tây. Sân vận động Cần Thơ hiện tại mới được tu sửa (xây dựng mái che khán đài A) với sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức trận đấu của ĐT Việt Nam.

Xuân Trường và đồng đội có cơ đá bóng hội phục vụ khán giả miền Tây

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với chúng tôi: “Thời điểm dự kiến diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka (ngày 12/11) sân Mỹ Đình lại tổ chức sự kiện khác nên chúng tôi đang tìm kiếm địa điểm khác để tổ chức. Sân Cần Thơ là một phương án nhưng chưa có gì chắc chắn cả. VFF vẫn đang bàn bạc với các bên liên quan để đưa ra phương án tốt nhất.”

Cũng liên quan đến ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Hữu Thắng vừa bước vào ngày tập luyện thứ 2 tại Hàn Quốc. Hôm nay, ông Thắng chủ yếu cho học trò rèn các bài di chuyển đội hình và chia lực lượng thi đấu đối kháng. Thời tiết tại Paju được đánh giá là khá lý tưởng cho đợt tập huấn này của ĐT Việt Nam. Bởi ngoài kế hoạch mài giũa kỹ chiến thuật thì công tác củng cố nền tảng thể lực và phục hồi chấn thương cho các cầu thủ cũng gặp rất nhiều thuận lợi.

Trung vệ Ngọc Hải cũng đã có thể tập nhẹ dưới dự hướng dẫn của các bác sĩ. Trong khi đó, dù vẫn chưa thể tham gia vào phần thi đấu đối kháng, nhưng tiền vệ Huy Hùng và hậu vệ Đình Hoàng đã có thể tham gia tập luyện bình thường ở các bài tập di chuyển đội hình cũng như phối hợp theo nhóm.

Liên quan đến kế hoạch thi đấu giao hữu cọ xát của đội tuyển tại Paju, hôm nay LĐBĐ Hàn Quốc cũng đã chính thức xác định “quân xanh” cuối cùng của thầy trò HLV Hữu Thắng vào ngày 28/10 tới là FC Pocheon – CLB vừa đăng quang tại giải K3 League của Hàn Quốc.

Lịch thi đấu giao hữu của ĐT Việt Nam tại Hàn Quốc:

Trận 1, ngày 20/10: Việt Nam vs FC Seoul

Trận 2, ngày 25/10: Việt Nam vs Jeonju University

Trận 3, ngày 28/10: Việt Nam vs FC Pocheon

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/xuan-truong-tuan-anh-se-da-phuc-vu-cdv-mien-tay-c9a457946.html