ĐTVN vs CHDCND Triều Tiên (5-2): Chiến thắng tưng bừng

Tuấn Anh và Xuân Trường thi đấu nổi bật trong chiến thắng 5-2 của ĐT Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên ở trận giao hữu diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM) lúc 18h.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin trước đối thủ được đánh giá rất cao là CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng lại nhận bàn thua khá sớm khi để Ryong sút tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh ở phút 15.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Tuấn Anh cứa lòng kỹ thuật san bằng tỷ số 1-1 cho ĐT Việt Nam. Ở hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng chơi bùng nổ. Công Vinh (52’), Văn Thanh (63’), Xuân Trường (85’), Thành Lương (90+2’) lần lượt sút tung lưới CHDCND Triều Tiên. Trong khi đó, đội khách chỉ có thêm một lần đánh bại Nguyên Mạnh ở phút 53.

Giành chiến thắng 5-2, ĐT Việt Nam đem đến sự phấn khích cho người hâm mộ bóng đá. Thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng có thêm sự tự tin chuẩn bị cho giải AFF Cup 2016.

Kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên Những cầu thủ lập công cho ĐT Việt Nam gồm Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương.

ĐT Việt Nam nâng tỷ số lên 5-2 ở phút 90+2.

Sau đường chuyền của Văn Quyết, tiền vệ Thành Lương cứa lòng chân trái đưa bóng đi sát cột dọc ghi bàn nâng tỷ số lên 5-2 cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 85

Tiền vệ Xuân Trường thực hiện cú cứa lòng chân phải đưa bóng vượt tầm với của thủ môn bên phía CHDCND Triều Tiên nâng tỷ số lên 4-2 cho ĐT Việt Nam.

82': Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ Trọng Hoàng sau tình huống vào bóng nguy hiểm đối với cầu thủ CHDCND Triều Tiên.

80': Thành Lương dứt điểm chân trái góc hẹp nhưng bóng đi vào mép bên khung thành CHDCND Triều Tiên. Khán giả có mặt trên khán đài sân Thống Nhất reo hò cổ vũ cho các học trò của huấn luyện Hữu Thắng.

ĐT Việt Nam rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với CHDCND Triều Tiên. Sau khi bị dẫn bàn ở hiệp 1, các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng gỡ hòa với pha ghi bàn của Tuấn Anh, sau đó có 2 lần vượt lên dẫn trước đội khách nhờ công của tiền đạo Công Vinh và Văn Thanh.

ĐT Việt Nam thay cầu thủ thứ năm ở phút 74

Huấn luyện viên Hữu Thắng quyết định đưa Âu Văn Hoàn vào sân thế chỗ của Đình Đồng.

Công Phượng sẽ có khoảng 20 phút cuối trận để thể hiện khả năng của mình, trước đó anh đã có màn trình diễn khá ấn tượng trước các cầu thủ Syria.

ĐT Việt Nam thay cầu thủ thứ tư ở phút 70

Huấn luyện viên Hữu Thắng quyết định đưa Công Phượng vào sân thế chỗ của Tuấn Anh.

Bóng trúng xà khung thành ĐT Việt Nam ở phút 68

CHDCND Triều Tiên có pha sút phạt nguy hiểm khi bóng trúng xà khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

ĐT Việt Nam thay cầu thủ thứ ba ở phút 66

Huấn luyện viên Hữu Thắng quyết định đưa Văn Quyết vào sân thế chỗ của Công Vinh.

ĐT Việt Nam nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 63

Xuất phát từ đường chuyền kiến tạo của Xuân Trường, Văn Thanh băng xuống khống chế bóng bằng ngực sau đó dứt điểm bằng mu chân phải ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam thay cầu thủ thứ hai ở phút 56

Huấn luyện viên Hữu Thắng quyết định đưa tiền vệ Thành Lương vào thay Thanh Trung.

CHDCND Triều Tiên gỡ hòa 2-2 ở phút 53

Băng xuống nhận đường chuyền đánh gót kỹ thuật của đồng đội, cầu thủ khoác áo số 24 Ryong bình tĩnh dứt điểm đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh gỡ hòa 2-2 cho CHDCND Triều Tiên.

ĐT Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 52

Sau đường chuyền kiến tạo của Văn Toàn, tiền đạo Công Vinh đệm lòng trong tư thế không bị kèm nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

50': Xuân Trường đi bóng kỹ thuật buộc cầu thủ CHDCND Triều Tiên phải phạm lỗi. Anh thi đấu khá hay ở khu vực giữa sân.

48': Sau pha chuyền vào của đội khách từ cánh trái, thủ môn Nguyên Mạnh băng ra kịp thời bắt gọn bóng trước khi cầu thủ CHDCND Triều Tiên ập vào gây áp lực.

Hiệp 2 trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CHDCND Triều Tiên bắt đầu Trời mưa ở TP.HCM nhưng khán giả có mặt trên sân Thống Nhất vẫn cổ vũ nhiệt tình cho ĐT Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên.

Tiền vệ Tuấn Anh không làm ban huấn luyện và người hâm mộ đội tuyển Việt Nam thất vọng với bàn thắng đẹp vào lưới CHDCND Triều Tiên. Cầu thủ đang khoác áo CLB Yokohama cứa lòng kỹ thuật làm tung lưới đối phương.

Kết thúc hiệp 1, ĐT Việt Nam và CHDCND Triều Tiên hòa nhau 1-1

45+2': Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ khoác áo số 2 Hyon Jin. Sau quả treo bóng của Xuân Trường vào khu vực cấm địa, Văn toàn bay người đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn của CHDCND Triều Tiên xuất sắc cứu thua cho đội khách. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

44': CHDCND Triều Tiên đá phạt góc bên cánh phải. Sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa, Yong Chol bật cao đánh đầu đi vọt xà khung thành ĐT Việt Nam. Hiệp 1 được đá bù thêm 2 phút.

Tiền vệ Tuấn Anh để lại dấu ấn với pha cứa lòng kỹ thuật ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Anh xử lý kỹ thuật loại cầu thủ CHDCND Triều Tiên sau đó bình tĩnh dứt điểm làm tung lưới đối phương.

Tình huống Văn Toàn dứt điểm chệch cột khung thành CHDCND Triều Tiên.

ĐT Việt Nam gỡ hòa 1-1 ở phút 33

Xuất phát từ đường chuyền kiến tạo của Công Vinh, tiền vệ Tuấn Anh cứa lòng đưa bóng đập đất sau đó chạm mép trong cột dọc vào lưới CHDCND Triều Tiên.

Văn Toàn sút chệch cột

31': Sau những pha phối hợp trong phạm vi hẹp, tiền đạo Văn Toàn quyết định dứt điểm ngay trước khu vực cấm địa đưa bóng đi chệch cột khung thành CHDCND Triều Tiên.

30': Công Vinh quyết định dứt điểm trước khu vực cấm địa nhưng bóng đi không đủ hiểm hóc để gây khó khăn cho thủ môn của CHDCND Triều Tiên.

26': Thanh Trung dứt điểm chân trái từ ngoài khu vực cấm địa đưa bóng đi vọt xà khung thành CHDCND Triều Tiên. ĐT Việt Nam gặp bế tắc trong những tình huống triển khai tấn công.

CHDCND Triều Tiên thay cầu thủ đầu tiên ở phút 25 Cầu thủ khoác áo số 2 Hyon Jin được đưa vào sân thay thế số 4 Myong Song không thể tiếp tục thi đấu do dính chấn thương.

21': Sau khi bóng bật ra ngoài khu vực cấm địa, cầu thủ khoác áo số 8 Kuk Bom dứt điểm nối đi chệch khung thành ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam thay cầu thủ đầu tiên ở phút 17

Huấn luyện viên Hữu Thắng quyết định đưa Minh Tùng vào sân thay Quế Ngọc Hải không thể tiếp tục thi đấu do dính chấn thương.

CHDCND Triều Tiên mở tỷ số ở phút 15

Sau khi băng xuống đón đường chuyền của đồng đội, cầu thủ khoác áo số 24 Ryong dứt điểm chân trái chéo góc làm tung lưới ĐT Việt Nam.

14': Công Vinh nỗ lực vượt qua hậu vệ bên phía CHDCND Triều Tiên nhưng lại ngã trong khu vực cấm địa.

ĐT Việt Nam nhập cuộc với tinh thần tự tin trước CHDCND Triều Tiên. Các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng tạo thế trận khá tốt. Họ nhận được sự cổ vũ của khoảng 15.000 cổ động viên có mặt trên khán đài sân Thống Nhất.

8': Thanh Trung tạt bóng vào khu vực cấm địa từ cánh trái nhưng bóng không đến được vị trí của đồng đội. ĐT Việt Nam đang duy trì thế trận tốt trước CHDCND Triều Tiên.

Ở thời điểm hiện tại, khó có cầu thủ nào có thể vượt qua Công Vinh trên hàng công của tuyển Việt Nam.

4': ĐT Việt Nam tổ chức phản công rất ấn tượng. Sau khi đi bóng tốc độ vào khu vực cấm địa, Văn Thanh vượt qua cầu thủ CHDCND Triều Tiên nhưng lại dứt điểm chân phải thiếu chính xác.

2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CHDCND Triều Tiên tổ chức tấn công bên cánh trái. Tuy nhiên, Đình Đồng thi đấu chắc chắn và tập trung với những pha cản phá chính xác.

Hiệp 1 trận giao hữu giữa đội chủ nhà Việt Nam và CHDCND Triều Tiên bắt đầu

ĐT Việt Nam ra sân trong trang phục truyền thống áo đỏ và quần đỏ. Tiền đạo Công Vinh đeo băng thủ quân. Trong khi, CHDCND Triều Tiên thi đấu với áo màu trắng. Trên khán đài sân Thống Nhất, người hâm mộ reo hò cổ vũ cho các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng.

Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên khởi động trên sân Thống Nhất trước trận gặp đội chủ nhà Việt Nam. Họ tung vào sân lực lượng mạnh. Trong đó, những cầu thủ nổi bật gồm thủ môn Ri Myong-guk, tiền đạo Pak Kwang-ryong, Jong Il-gwan.

Dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam có những cách tân trong lối chơi khi sử dụng bóng ngắn làm chủ đạo. Những trận vừa qua cho thấy đây là sự lựa chọn phù hợp với thể hình và tố chất của cầu thủ hiện tại.

Huấn luyện viên người Na Uy Jorn Andersen giúp ĐT CHDCND Triều Tiên có những thay đổi trong cách chơi. Đó là một cuộc cách mạng với tính kỷ luật Đức, bởi ông Andersen từng chơi bóng, sau đó làm huấn luyện viên nhiều năm ở Bundesliga (Đức).

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến sân khá sớm. Họ háo hức chờ đợi màn tỏa sáng của Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thời gian qua, 3 cầu thủ hiện thi đấu cho các đội bóng Hàn Quốc và Nhật Bản luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn của những người yêu bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khởi động trên sân Thống Nhất trước trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên. Hai tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường đá chính, trong khi đó Công Phượng dự bị cho Công Vinh.

Danh sách đăng ký thi đấu của ĐT Việt Nam và CHDCND Triều Tiên

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Thanh, Đình Luật, Ngọc Hải, Đình Đồng, Thanh Trung, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Vinh.

ĐT CHDCND Triều Tiên: Ri Myong-guk, Sim Hyon-jin, Chol Kang-kuk, Kim Hyok-song, Kim Chol-bom, Ri Yong-chol, So Hyon-uk, Pak Song-chol, Kim Kuk-bom, Pak Kwang-ryong, Jong Il-gwan.

Đến sát giờ thi đấu trận Việt Nam – Triều Tiên nhưng số lượng vé mà ban tổ chức giữ còn khá nhiều. Trong khi đó, đa số dân phe bán lại vé bằng với giá gốc hoặc cao hơn chút ít.

Đến sát giờ thi đấu nhưng lượng khán giả đến sân không đông. Hàng chục dân phe tích cực chèo kéo để bán vé nhưng không có nhiều người mua. Vì thế, họ phải bán lại với giá gốc hoặc cao hơn từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/vé. Trong đó, chỗ ngồi ở khán đài A1, A2, A3 có mức 200.000 đồng/vé. Khán đài A4, A5 và B có mức 150.000 đồng/vé và C, D là 100.000 đồng/vé.

HLV Hữu Thắng lo ngại phong độ của 3 cầu thủ xuất ngoại

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thắng gửi lời cảm ơn lãnh đạo VFF đã cử người sang làm việc với các CLB Nhật Bản, Hàn Quốc để 3 cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh có thể sớm về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Tuy nhiên bên cạnh sự vui mừng, HLV Hữu Thắng cũng có những lo lắng. "Tôi tin với cường độ tập luyện ở Hàn Quốc, Nhật Bản, 3 cầu thủ kể trên sẽ đảm bảo thể lực khi về hội quân. Tuy nhiên còn phong độ và sự hòa nhập của họ thì xin chờ các trận giao hữu tới rồi tôi mới dám nhận xét", HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Công Phượng tích cực tập chiến thuật cùng tuyển Việt Nam

Tiền đạo Công Phượng về đến TP.HCM ngày 3/10, cùng với Nguyễn Tuấn Anh. Anh chỉ được nghỉ ngơi trong hơn 2h đồng hồ, rồi xỏ giày ra sân tập cùng mọi người. Huấn luyện viên Hữu Thắng không có bất cứ ưu ái nào cho hai cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản này. Họ được bố trí vào hai đội hình đá đối kháng, thực hiện các bài tập dứt điểm.

Công Phượng: 'Tôi không phải là ngôi sao gì cả'

Cầu thủ của Mito Hollyhock giống như một ngôi sao của đội tuyển, dù anh chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho ĐTQG. So về vai trò và đóng góp ở đội, Công Phượng không thể sánh bằng những cựu binh như Công Vinh, Thành Lương, Quế Ngọc Hải…

Tuy nhiên, anh đã phủ nhận điều này. Tiền đạo sinh năm 1995 nói: “Tôi không phải là ngôi sao gì. Tôi cũng không có vấn đề gì trước sự săn đón của mọi người. Tôi đang cố gắng hòa nhập cùng đội tuyển, tập luyện chăm chỉ. Việc có nhiều đồng đội từ U23 giúp việc này trở nên dễ dàng hơn”.

Công Phượng tập đá phạt trước trận gặp Triều Tiên

Trận giao hữu Việt Nam - Triều Tiên diễn ra lúc 18h ngày 6/10. HLV Hữu Thắng đánh giá đối thủ mạnh hơn Việt Nam, đặc biệt là thể lực. Do đó, ông đã cho học trò tập nhiều phương án để ứng phó với mọi tình huống, trong đó có đá phạt hàng rào. Công Phượng là một trong những cầu thủ được chỉ định để thực hiện.

Đội tập đá phạt ở khu vực trước vòng 16,5 m. Đối với góc đá thuận cho những cầu thủ thuận chân phải, Công Vinh, Công Phượng, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Văn Quyết sẽ thực hiện. Ngoài những cú đá thẳng, đội còn có phương án đẩy bóng ngang ra cho Ngô Hoàng Thịnh băng lên dứt điểm.

Công Phượng, Tuấn Anh có cơ hội đá chính trước Triều Tiên

Tuyển Việt Nam có đội hình gần như tốt nhất để chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, những thành viên của Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh cùng ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài tập trung muộn so với các đồng đội. HLV Hữu Thắng cho biết đã có những tính toán cụ thể nhân sự.

Ông nói: "Đối với những cầu thủ vừa thi đấu hai trận chung kết Cúp Quốc gia, tôi muốn họ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Về đội hình xuất phát, tôi không thể nói ở đây, nhưng không có chuyện người đến tập trung trước sẽ đá trước, người đến sau đá sau. Tôi muốn xây dựng nên một đội hình hài hòa, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm".

Tuyển Triều Tiên chuẩn bị tốt cho trận đấu với Việt Nam

Huấn luyện viên Jorn Andersen (Triều Tiên) trả lời ngắn gọn: “Thời tiết tại TP.HCM khá nóng nhưng các cầu thủ của tôi có tinh thần tốt sau 2 trận đấu khả quan trước Iraq và UAE. Tôi chưa biết nhiều về tuyển Việt Nam, nhưng đây là trận đấu quan trọng. Đội tuyển chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu này”.

Đây là lần thứ 2 trong hơn một năm qua, tuyển Triều Tiên thi đấu giao hữu với Việt Nam. Ở lần gặp nhau trên sân Mỹ Đình vào tháng 5/2015, hai đội đã hòa 1-1.

Triều Tiên đưa cầu thủ từng đá Champions League đến Việt Nam

Đội khách cử đội hình mạnh nhất dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Jorn Andersen. Trong số này, tên tuổi đáng chú ý nhất là tiền đạo Pak Kwang Ryong. Chân sút sinh năm 1992 từng khoác áo FC Basel (Thụy Sỹ) thi đấu tại Champions League mùa 2011/2012.

Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Triều Tiên thi đấu ở sân chơi này. Trong đó, anh xuất hiện ở trận hòa 3-3 với M

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dtvn-vs-chdcnd-trieu-tien-cho-cong-phuong-toa-sang-post687521.html