ĐTVN phải 'hành xác' vì Indonesia chọn sân đấu xa thủ đô?

Nếu chạm trán với Indonesia ở bán kết, nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt đi trên sân Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), cách thủ đô Jakarta chừng 170 km.

Ngay sau khi đánh bại Singapore 2-1 để giành quyền vào bán kết AFF Cup, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã sớm tính đến phương án chọn địa điểm thi đấu. Tổng thư ký PSSI Ade Wellington cho biết ưu tiên của họ là sân GBLA ở thành phố Bandung, thủ phủ của tỉnh Tây Java.

Ông nói trên hãng thông tấn Antara: “Một trong những yếu tố chính để cân nhắc là sức chứa của sân lớn hơn các sân khác”. Sân bóng của CLB Persib Bandung có sức chứa 38.000 chỗ ngồi, nhỉnh hơn sân Manahan ở Solo, miền Trung Java – một sân được đề cử khác, vốn có công suất 35.000 người.

Indonesia không thể sử dụng sân Gelora Bung Karno ở Jakarta do sân này đang trong quá trình tu sửa để chuẩn bị cho Asian Games 2018. Còn trên tờ Goal (phiên bản Indonesia), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ thị sát ít nhất 3 sân vận động của của Indonesia để tổ chức vòng bán kết.

Sân GBLA cách Jakarta khoảng 170 km bằng đường bộ. Ảnh: Wikipedia.

Ngoài 2 địa điểm trên, sân Maguwoharjo (Yogyakarta) – nơi tuyển Việt Nam đá giao hữu với Indonesia tối 9/10 cũng được đề cử. Nếu tiếp tục đá bán kết ở sân này, đối thủ của Indonesia phải trải qua 1 chặng bay quốc tế và 1 nội địa. Thời gian di chuyển phải mất khoảng một ngày.

Trong trường hợp gặp Indonesia ở bán kết, ĐT Việt Nam phải trải qua chặng đường di chuyển khá phức tạp và tốn thời gian. Theo kế hoạch ban đầu đội sẽ tập trung ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết. Nếu đá với Indonesia, thầy trò Hữu Thắng sẽ phải bay từ Hà Nội đến TP.HCM (hoặc Kuala Lumpur) rồi di chuyển đến Jakarta trước khi bắt chuyến bay nội địa.

Để rút ngắn hành trình, VFF đã chọn TP.HCM là địa điểm chuẩn bị cho trận bán kết của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả khi đã rút ngắn một chặng, ĐT Việt Nam vẫn có nguy cơ mất khoảng 10-12 tiếng di chuyển trước trận bán kết.

Còn với chặng bay lượt về để thi đấu ở Hà Nội, đội sẽ mất gần 1 ngày, trong khi HLV Hữu Thắng chỉ có quỹ thời gian 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu trên sân Mỹ Đình. Việc Indonesia chọn sân đấu xa thủ đô đã gây khó khăn không nhỏ cho cả hai đội.

Do đứng thứ 2 bảng A, Indonesia sẽ đá trận bán kết lượt đi trên sân nhà tối 3/12. Bốn ngày sau đó, họ sẽ thi đấu trận lượt về. Họ cũng đã sẵn sàng cho phương án này. Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, hai đội gặp nhau 2 lần với kết quả Việt Nam thắng 1, hòa 1.

Trong lịch sử, Indonesia là đối thủ nhiều duyên nợ với Việt Nam. Trong 7 lần gặp nhau tại AFF Cup, đội bóng xứ vạn đảo thắng 2, hòa 4 và thua 1. Trong những trận làm khách, Việt Nam hiếm khi đạt thành tích cao. Với việc phải thi đấu xa Jakarta, thầy trò HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ gặp nhiều không ít thách thức, đặc biệt là việc di chuyển.

Kết quả những lần chạm trán Việt Nam vs Indonesia tại AFF Cup:

1996: Việt Nam vs Indonesia 1-1 (vòng bảng)

Việt Nam vs Indonesia 3-2 (tranh hạng 3)

2000: Việt Nam vs Indonesia: 2-3

2002: Việt Nam vs Indonesia: 2-2

2004: Việt Nam vs Indonesia: 0-3

2007: Việt Nam vs Indonesia: 1-1

2014: Việt Nam vs Indonesia: 2-2

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dtvn-phai-hanh-xac-vi-indonesia-chon-san-dau-xa-thu-do-post700852.html