ĐT VN ngày đầu tập trung: HLV Hữu Thắng ngóng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

Đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016, giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Trong buổi tập đầu tiên tại TP.HCM, ĐT Việt Nam chỉ có thể tập luyện với 16/30 cầu thủ được gọi tập trung. Ngoài 4 cầu thủ là Huy Hùng, Văn Hoàn, Đình Hoàng, Đình Luật đang bị đau nhẹ, phải tập phục hồi riêng, thì 7 cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh sau khi kết thúc trận lượt về Cúp Quốc gia ngày 29/9 mới có thể tập trung.

Đặc biệt nhất và khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng lo lắng nhất là trường hợp của bộ ba đang thi đấu tại nước ngoài là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Ba cầu thủ này chỉ có thể tập trung cùng ĐTVN trước thềm AFF Cup khoảng 10-15 ngày.

Trả lời về trường hợp trên, HLV Hữu Thắng nói: "Tất nhiên tôi muốn tất cả cầu thủ tập trung đúng thời hạn để có thêm thời gian rèn nhuần nhuyễn hơn lối chơi, sớm định hình được lối chơi. Nhưng biết sao được, luôn có những thứ nằm ngoài kế hoạch. Và cũng bởi AFF Cup không phải giải đấu thuộc hệ thống FIFA nên các CLB có quyền của họ".

Nói thêm về lý do chọn TP.HCM là nơi tập trung đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng chia sẻ: "TP.HCM là địa điểm nằm trong kế hoạch tập huấn của VFF và nhà tài trợ. Chúng tôi cũng muốn mang lại không khí AFF Cup đến với khán giả phía Nam. Ban huấn luyện cũng đã tính toán đến tình hình thời tiết trong Nam khi này đang rất hay mưa to. Nhưng dù sao thì Đội tuyển cũng phải tập thích nghi với điều đó".

Trong những ngày ở TP.HCM, ĐT Việt Nam mỗi ngày sẽ tập hai buổi tại sân Thống Nhất, sáng lúc 8h và chiều lúc 15h. Ngoài ra, HLV Hữu Thắng cũng đang muốn có thêm một hoạt động cộng đồng tại đây, với lý do "là để các cầu thủ hiểu được giá trị cuộc sống, những gì mình đang có là may mắn hơn rất nhiều người khác và có thêm ý chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo".

Bài và ảnh: Hương Giang

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/media/dt-vn-ngay-dau-tap-trung-hlv-huu-thang-ngong-cong-phuong-tuan-anh-xuan-truong-123970