ĐT Việt Nam và nỗi lo chấn thương trước thềm bán kết AFF Cup 2016

Chỉ trong 1 buổi chiều 28/11, ĐT Việt Nam đã ghi nhận hai ca chấn thương của Hoàng Thịnh và Công Phượng.

Thầy trò Hữu Thắng đang rất nỗ lực để chuẩn bị cho hai trận bán kết với Indonesia. Những chiến thắng liên tiếp đã giúp khí thế của đội lên rất cao. Các cầu thủ đều nỗ lực thể hiện hết khả năng trên sân tập để có được suất đá chính trong hai trận đấu quan trọng sắp tới.

Nhưng cũng chính vì những nỗ lực đó mà những ca chấn thương không cần thiết đã diễn ra. Điển hình như hai ca chấn thương của Hoàng Thịnh và Công Phượng trong buổi chiều 28/11.

Hoàng Thịnh gặp chấn thương đáng tiếc trong lúc tập. (Ảnh: Bích Thùy)

HLV Hữu Thắng cho biết: “Quan trọng lúc này là tinh thần cả đội đang hưng phấn. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể thống nhất. Trong đó không có tư tưởng cá nhân, không ai là ngôi sao hết. Tất cả các cầu thủ phải học cách phối hợp tốt với những người còn lại.

Cả 3 trận, ĐT Việt Nam đều đã thể hiện được sự đoàn kết, gắn bó, cùng vượt qua khó khăn và điều đó làm tôi cảm thấy đáng mừng. Từ giờ đến trận bán kết đầu tiên, chúng tôi sẽ nỗ lực tập luyện và hi vọng không có chấn thương đáng tiếc xảy ra”.

Lo lắng của HLV Hữu Thắng về khả năng chấn thương trên sân tập là hoàn toàn có cơ sở. Trong buổi tập chiều 28/11, Hoàng Thịnh đã tái phát chấn thương háng sau pha nỗ lực tranh chấp bóng với Xuân Trường. Thịnh “bờm” phải tập tễnh bước ra khỏi sân và nhận sự chăm sóc của các bác sĩ.

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có kết luận chính thức về thời gian bình phục của Hoàng Thịnh. Nhưng theo những tiết lộ ban đầu, Hoàng Thịnh hoàn toàn có khả năng phải nghỉ thi đấu ở trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 3/12 trên đất Indonesia.

Điều đáng nói là sự vắng mặt của Hoàng Thịnh có thể để lại khoảng trống mênh mông ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trước đó, một tiền vệ trung tâm khác của ĐT Việt Nam là Tuấn Anh đã phải chia tay AFF Cup 2016 vì chấn thương. Tính ra, hiện giờ ĐT Việt Nam chỉ còn 2 tiền vệ trung tâm “lành lặn” là Xuân Trường và Trọng Hoàng.

Không chỉ Hoàng Thịnh mà Công Phượng cũng đang trải qua một chấn thương nhẹ. Tiền đạo xứ Nghệ đã rất nỗ lực trên sân tập để “ghi điểm” trong mắt HLV Hữu Thắng. Ngay cả khi các đồng đội đều đã nghỉ thì Phượng vẫn rủ thủ môn Văn Lâm ra tập dứt điểm. Những nỗ lực quá sức đã khiến tiền đạo của Mito Hollyhock bị đau nhẹ và phải tập tễnh rời sân.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn phải rời đội để về chăm sóc bố ốm. (Ảnh: Trọng Phú)

Một trường hợp đáng tiếc khác vừa phải rời ĐT Việt Nam là Vũ Minh Tuấn. Tiền vệ sinh năm 1990 vừa phải xin phép Ban huấn luyện trở về quê nhà Quảng Ninh để chăm sóc bố ốm. Bố của Vũ Minh Tuấn mắc bệnh hiểm nghèo trong suốt thời gian qua. Dù tích cực được điều trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm và ông đã bị bệnh viện trả về nhà.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết: “Chúng tôi thống nhất với Ban huấn luyện để Vũ Minh Tuấn về quê nhà làm tròn bổn phận người con. Khi nào mọi chuyện xong xuôi cậu ấy sẽ trở về đội tuyển”.

Nhưng với chuyện buồn ập đến với gia đình như vậy, khó có thể hi vọng Vũ Minh Tuấn sẽ sớm trở lại đội tuyển. Mà dù có trở lại, Minh Tuấn liệu có tìm được phong độ và tinh thần cao nhất? Sự thiếu vắng của anh tiếp tục khiến HLV Hữu Thắng “đau đầu” vì bài toán tuyến giữa.

Chỉ còn 3 ngày nữa, trận bán kết lượt đi đầy khó khăn gặp Indonesia sẽ diễn ra. Đây là lúc các cầu thủ cần tỉnh táo, tránh những chấn thương không đáng có. Nếu tiếp tục mất thêm một cầu thủ ở vị trí tiền vệ trung tâm thì đây thực sự là mối hiểm họa đối với ĐT Việt Nam. Điều này cũng đặt trách nhiệm lớn lên vai Ban huấn luyện, trong việc điều tiết khối lượng tập luyện để giảm thiểu tối đa rủi ro chấn thương./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/dt-viet-nam-va-noi-lo-chan-thuong-truoc-them-ban-ket-aff-cup-2016-573613.vov