ĐT Việt Nam trước trận Afghanistan: Bao giờ Xuân Trường mới 'có đôi'?

HLV Hữu Thắng đau đầu với bài toán tìm người đá cặp ăn ý cùng Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ ĐT Việt Nam, từ khi Tuấn Anh dính chấn thương.

Trước thềm chuyến làm khách trước Afghanistan trên sân trung lập tại Tajikistan trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể tìm được “đối tác” ăn ý cùng Xuân Trường ở khu vực trung tuyến.

Trong số 7 tiền vệ mà chiến lược gia xứ Nghệ triệu tập, chỉ có 3 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa, trong đó có cả Xuân Trường gồm Duy Mạnh và Huy Hùng.

Xuân Trường đang cô đơn ở hàng tiền vệ ĐT Việt Nam.

Ở trận đấu giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa, “tướng” Thắng nhường quên cho các CLB đá bù vòng 9 V-League 2017 nên không có sự phục vụ của Duy Mạnh. Đây là lý do mà sau khi thử nghiệm cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Huy Hùng, nhà cầm quân sinh năm 1971 còn phải đôn Đình Khương, một trung vệ lên thi đấu ở vị trí này từ phút 77.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, phong độ của Duy Mạnh là không mấy ấn tượng. Sau khi bình phục chấn thương, tiền vệ của Hà Nội FC không thường được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá chính nhiều, và thường chơi ở vị trí trung vệ do đội bóng thủ đô bị “bão” chấn thương càn quét hàng phòng ngự.

Với việc gửi gắm Xuân Trường trong vai trò “ông chủ” khu trung tuyến của ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng còn hai lựa chọn nữa ở vị trí đá cặp cùng tiền vệ đang khoác áo Gangwon FC là Trọng Hoàng và Huy Hùng. Trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, Huy Hùng đã thể hiện khá tốt, thậm chí còn được lựa chọn đeo băng đội trưởng ĐT Việt Nam sau khi người đồng đội ở Quảng Nam FC là Đinh Thanh Trung rời sân.

Rõ ràng, như vậy là quá ít cho HLV Hữu Thắng để giải bài toán hóc búa tìm người đá cặp cùng Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ ĐT Việt Nam, kể từ khi Tuấn Anh dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Không những vậy, bản thân Xuân Trường cũng vừa bình phục chấn thương và rất cần người “chia lửa” ở tuyến giữa – khu vực luôn “nóng” nhất trên sân.

Xuân Trường cần người "chia lửa" ở tuyến giữa ĐT Việt Nam.

Có thể thấy HLV Hữu Thắng và người hâm mộ ĐT Việt Nam đang rất “nhớ” Tuấn Anh và Hoàng Thịnh, những đối tác ăn ý của Xuân Trường khi lên tuyển. Việc hai cầu thủ nói trên phải nghi thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối khiến Xuân Trường đang “cô đơn” hơn bao giờ hết, bởi chưa thể tìm được tiếng nói chung với những Huy Hùng, Duy Mạnh hay kể cả là Trọng Hoàng, người đàn anh vốn cùng sát cánh với tiền vệ này tại AFF Cup 2016 mới đây.

Trước đối thủ Afghanistan vốn trội hơn về thể hình và thể lực, HLV Hữu Thắng rất cần một Xuân Trường sung sức để có thể tung ra những đường kiến tạo đầy tinh tế ở nhiều cự ly – vốn là một “vũ khí” lợi hại của ĐT Việt Nam trong thời gian qua. Thế nhưng, cần phải đảm bảo thể lực cho tiền vệ sinh năm 1995 bằng cách lựa chọn đối tác hoàn hảo cho Trường “híp” ở tuyến giữa ĐT Việt Nam./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/dt-viet-nam-truoc-tran-afghanistan-bao-gio-xuan-truong-moi-co-doi-607231.vov