ĐT Việt Nam trước AFF Cup 2016: Xem đội tuyển đá là nhu cầu chính đáng

Nhiều thành viên Đội tuyển bóng đá Việt Nam (ĐTVN) từng cho biết, khi biết thông tin ĐTVN sẽ đá giao hữu tại Cần Thơ thì mọi người rất háo hức trước dịp được về ĐBSCL phục vụ khán giả hâm mộ...

Trong tối 9-11, ĐTVN lên đường rời Hà Nội di chuyển tới Cần Thơ. Ngay trong ngày 10-11, các thành viên ĐTVN đã ra SVĐ Cần Thơ tập luyện trước cuộc giao hữu cuối cùng gặp CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) rồi sau đó lên đường thi đấu AFF Cup 2016.

Chia sẻ trước khi tới Cần Thơ, HLV phó Lư Đình Tuấn cho biết: “Được thi đấu phục vụ bà con ĐBSCL thì chúng tôi vui lắm. Không chỉ riêng Cần Thơ mà tất cả các tỉnh thành lân cận đều luôn mong được theo dõi ĐTVN thi đấu tại đây. Người dân luôn háo hức xem và cổ vũ bóng đá đông đảo”.

Ông Tuấn nói cũng phải. Bởi vì, từng có thời làm HLV tại bóng đá Cần Thơ nên là người trong nghề, ông hiểu sức hấp dẫn của trái bóng tới với người hâm mộ khán giả miền Tây như thế nào.

HLV Hữu Thắng và ĐTVN không đặt nặng chuyện chuyên môn mà đề cao tinh thần phục vụ khán giả Cần Thơ là trên hết

Trong các lần chuẩn bị và tập trung ĐTVN, đây mới là lần đầu tiên ĐTVN tổ chức đá giao hữu tại Cần Thơ. “Chúng tôi có được khán giả thì tinh thần luôn lên rất cao. Sân cỏ tại Cần Thơ tốt và sự cổ vũ rất đông đảo nên ai cũng muốn phục vụ khán giả tại đây”, đội trưởng Lê Công Vinh từng cho biết trước số đông báo giới trong những ngày tập trung trước đây.

Phó Chủ tịch thường trực VFF – ông Trần Quốc Tuấn trong một lần chia sẻ cho biết với đại ý rằng, bóng đá là phải có khán giả và ở đâu ĐTVN cũng luôn được chào đón. Tuy nhiên, việc VFF chọn khu vực ĐBSCL (ở đây địa điểm cụ thể là Cần Thơ) để đưa ĐTVN tới gần với người hâm mộ là cách làm khôn khéo vì trước giải đấu quan trọng như AFF Cup, đội bóng nào cũng cần một tinh thần lên cao. Chắc chắn, khán giả Cần Thơ sẽ ngồi kín SVĐ để xem ĐTVN đá giao hữu ngày 12-11 tới đây.

Câu chuyện đặt ra là, sự đam mê ĐTVN của người hâm mộ tại đây sẽ có cơ hội thành hiện thực bởi giá vé... mềm. Thấp nhất, bỏ ra 50 ngàn đồng là có cơ hội vào xem thần tượng ở ĐTVN thi đấu (theo ông Tuấn, khán giả Cần Thơ ngoài mê Công Phượng, Công Vinh thì rất chú ý cầu thủ Đinh Tiến Thành). Vì thế, để làm chủ nhân một tấm vé vào xem ĐTVN, khán giả phải nhanh chân mới không bị lỡ cơ hội.

Sức chứa của sân bóng Cần Thơ gần 44 ngàn chỗ ngồi. Sức chứa này lớn hơn SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (40 ngàn chỗ). Trong tối 8-11 với tiết trời lạnh và mưa phùn thì gần 20 ngàn người đã tới sân Mỹ Đình để hô vang “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam vô địch”. Bây giờ, tiết trời đẹp khô tạnh ráo và lại là sự kiện quá hấp dẫn thì 44 ngàn chỗ ngồi sẽ được phủ kín hoàn toàn có thể.

Theo tìm hiểu, ngay trong ngày đầu BTC trận đấu bán vé tại Cần Thơ (ngày 9-11) thì đã có gần 8000 vé được bán hết.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-viet-nam-truoc-aff-cup-2016-xem-doi-tuyen-da-la-nhu-cau-chinh-dang-292-205795.html