ĐT Việt Nam tập luyện dưới trời mưa lạnh ở Iran

Buổi tập đầu tiên trên đất khách của ĐT Việt Nam diễn ra tại sân Học viện bóng đá Iran. Tuy nhiên, chất lượng buổi tập của ĐTVN bị ảnh hưởng đôi chút do thời tiết mưa lạnh kéo dài.

Sáng 27/3, thời tiết tại Tehran trở lạnh kèm mưa nhỏ kéo dài. Nhiệt độ tại đây hạ xuống dưới 10 độ C, ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch tập luyện của ĐTVN. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn bước vào buổi tập đầu tiên để làm quen với thời tiết tại đây, nhằm chuẩn bị cho cuộc so tài với Iraq lúc 21h tối 29/3 tới (theo giờ Việt Nam).

Buổi tập đầu tiên trên đất khách của ĐT Việt Nam diễn ra tại sân Học viện bóng đá Iran. Do ảnh hưởng của trời mưa kéo dài, nên chất lượng mặt cỏ chưa thật sự như mong đợi của Ban huấn luyện (BHL).

HLV Hữu Thắng cùng các học trò khởi động kỹ càng dưới thời tiết mưa lạnh ở Iran.

Tuy nhiên, với các bài tập nhẹ, chủ yếu giúp các cầu thủ thư giãn và làm quen với cảm giác bóng, những khó khăn về thời tiết không gây ra nhiều trở ngại.

Nhằm khắc phục tình trạng thời tiết mưa lạnh, các trợ lý của HLV Hữu Thắng cũng đã chủ động mua thêm găng tay, khăn len để giúp các cầu thủ giữ ấm kể từ buổi tập tiếp theo tại Iran.

Chiều nay (27/3), đội tuyển nghỉ tập để xông hơi và làm vật lý trị liệu tại khách sạn Parsian. Buổi tối cùng ngày, toàn đội sẽ tới thăm và giao lưu với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran.

Cùng đóng quân tại khách sạn Parsian với ĐT Việt Nam là ĐT Singapore. Tại lượt trận cuối cùng bảng E thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2018, đội bóng quốc đảo sư tử phải thi đấu trên sân khách, gặp ĐT Pakistan. Cũng giống như ĐT Iraq, do điều kiện an ninh không đảm bảo nên các trận đấu sân nhà của ĐT Afghanistan buộc phải dời sang sân trung lập ở Iran.

Đình Hoàng gặp vết thương ở gót chân nên tập riêng. Chấn thương không nghiêm trọng và hậu vệ này sẽ trở lại tập bình thường ngay chiều 27/3.

Trước đó, 4h30 sáng 26/3 giờ địa phương (7h giờ VN), nhóm các thành viên đầu tiên của ĐTVN đã có mặt tại Iran.

Chuyến bay này không đủ số lượng ghế cho cả đội, nên theo sắp xếp của Tổng cục TDTT, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải chia thành 2 nhóm. Mặc dù cùng khởi hành tại Hà Nội, nhưng đến Bangkok, một nhóm phải chuyển sang máy bay khác để tiếp tục di chuyển. Do vậy, nhóm số 2 gồm 22 thành viên còn lại có mặt tại Tehran muộn hơn nhóm thứ nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Do tình hình an ninh, an toàn không đảm bảo, FIFA đã quyết định trận đấu giữa ĐT Iraq và ĐT Việt Nam sẽ được tổ chức tại địa điểm trung lập. Cụ thể, SVĐ Ghavamin tại Tehran (thủ đô Iran) được lựa chọn là "sân nhà" của ĐT Iraq trong các trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2018.

Văn Toàn và các đồng đội có tâm trạng khá thoải mái trong buổi tập đầu tiên ở Iran.

Trận đấu giữa ĐT Iraq - ĐT Việt Nam diễn ra lúc 21h ngày 29/3 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận cuối cùng trong khuôn khổ bảng F, Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Ngay cả khi thắng Iraq ở lượt đấu cuối cùng ngày 29/3, ĐTVN cũng khó lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup.

Tùng Lê

Ảnh: Nhật Đoàn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dt-viet-nam-tap-luyen-duoi-troi-mua-lanh-o-iran-post637307.html