ĐT Việt Nam: Tập ghi bàn từ… bóng chết

Chiều 14.11, ĐT Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên SVĐ Thống Nhất, trước khi lên đường tới Myanmar tham dự AFF Suzuki Cup 2016. Và điểm nhất trong buổi tập cuối cùng là HLV Hữu Thắng cho các cầu thủ thực hiện những bài tập từ những tình huống bóng chết.

25 cầu thủ có mặt trong danh sách đến Myanmar đều xuất hiện trong buổi tập cuối cùng. Tuy nhiên, trung vệ Trương Đình Luật phải tập riêng ở bên ngoài vì bị căng cơ. Tương tự, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng không thể tập luyện cùng đồng đội vì vẫn chưa hồi phục chấn thương.

Xuân Trường là một trong những chuyên gia đá phạt ở ĐT Việt Nam. Ảnh: IT.

Buổi tập cuối của ĐT Việt Nam diễn ra khá nhẹ nhàng. Trong số ấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng rất chú trọng đến cái bài tập chống phạt góc và thực hiện những pha đá phạt góc. Có thể thấy, ĐT Việt Nam có khá nhiều bài đá phạt góc và kết thúc những pha đưa bóng vào cầu môn ở tầm thấp. Những bài tập đá phạt cố định cũng được HLV Hữu Thắng cho các cầu thủ tập đi tập lại nhiều lần ở mọi góc độ.

Dễ thấy, ĐT Việt Nam đang có nhiều cầu thủ có thể thực hiện những cú đá phạt thành bàn. Chếch ở góc trái, Đinh Thanh Trung, Thành Lương có thể là những người đảm nhận. Nếu điểm đá phạt chính diện cầu môn thì đây là một pha dàn xếp và người tung ra cú dứt điểm là Ngô Hoàng Thịnh. Trong trường hợp điểm đá phạt lệch về bên phải, Vũ Minh Tuấn, Văn Quyết, Xuân Trường và cả Công Phượng sẽ giải quyết vấn đề.

Xác suất thành công của những tình huống cố định của ĐT Việt Nam là khá cao. Đây có thể là một thứ vũ khí để HLV Nguyễn Hữu Thắng sử dụng tại AFF Suzuki Cup 2016.

Theo Đức Nguyễn (Báo Bóng đá)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-viet-nam-tap-ghi-ban-tu-bong-chet-723072.html