ĐT Việt Nam đi chùa cầu may trước ngày đấu Myanmar

Tối 17.11, thầy trò HLV Hữu Thắng đã đi tham quan ngôi chùa Vàng Shwedagon trước khi bước vào những trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2016.

Hôm qua (17.11) là một ngày khá thoải mái của đội tuyển VN trước những ngày tranh tài ở AFF Cup. Buổi sáng, HLV Hữu Thắng cho các cầu thủ nghỉ ngơi và nghiên cứu đối thủ thông qua việc xem băng hình. Buổi chiều trở lại tập luyện và đến tối, các thành viên của đội tuyển đã được đi tham quan ngôi chùa Vàng Shwedagon.

Các thành viên ĐT Việt Nam đi chùa cầu may.

Đây là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng thế giới và được xem là nơi linh thiêng nhất của đất nước Myanmar. Thầy trò HLV Hữu Thắng đến viếng chùa để cầu bình an và may mắn đến với mình ở kì AFF Cup lần này.

Rất nhiều cầu thủ trong đó có Xuân Trường cho biết, họ cầu mong cho tiền vệ Tuấn Anh có thể kịp bình phục để có thế góp mặt ở AFF Cup lần này. Hiện tại Tuấn Anh vẫn chưa chắc chắn có thể tham dự giải đấu hay không do chấn thương diễn biến phức tạp.

Sau buổi nghỉ ngơi thoải mái này, ĐT Việt Nam sẽ dồn lực để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp Myanmar. Đội chủ nhà với đa số các cầu thủ trẻ thuộc lứa U20 từng dự World Cup được xem là đối thủ không quá khó nhằn. Tuy nhiên tất cả vẫn rất cảnh giác và chuyên tâm vào tập luyện.

Theo Nguyễn Nam (Thể Thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-viet-nam-di-chua-cau-may-truoc-ngay-dau-myanmar-723963.html