"ĐT Việt Nam đá thế này gặp Indonesia ở bán kết rất lo"

Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển đã nói thẳng nói thật về thực trạng của ĐT Việt Nam.

Xem lại trận ĐT Việt Nam thắng nhọc Campuchia (Bản quyền VTV):

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đó là thành tích đáng khen ngợi, tuy nhiên dưới góc nhìn của chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển (Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia) trong bình luận trên sóng VTV, đội bóng của HLV Hữu Thắng còn phải nỗ lực nhiều để tiến xa.

ĐT Việt Nam để trở thành nhà vô địch cần nỗ lực hơn nhiều

“Hôm nay sự lúng túng của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam tiếp tục bộc lộ. Mừng vì có 3 điểm, nhưng đáng buồn nhiều hơn vì vừa mất người, vừa xáo trộn các vị trí. Campuchia đá tốt, trong khi ĐT Việt Nam ở hiệp 2 không còn nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối thủ. Nếu quả đá phạt của Campuchia đi vào lưới thay vì trúng cột dọc thì tỷ số là 2-2 và chưa biết điều gì xảy ra”, ông Hiển nói.

“Về vấn đề mất người, các vị trí xáo trộn nên những đường kiến tạo cho Công Vinh, Văn Thắng không có. Thể lực của các tuyển thủ cũng không tốt. Campuchia không khỏe, là đội tuyển trẻ, vì thế họ không khai thác được nhiều. Nhưng ĐT Việt Nam đá thế này chưa thể đi xa được”.

Nhận định về siêu phẩm của Campuchia, ông Nguyễn Sỹ Hiển chưa hài lòng về cách chọn vị trí của Nguyên Mạnh: “Đó là bàn thắng đẹp, phải thừa nhận như vậy, nhưng Nguyên Mạnh cũng có một chút chủ quan. Nếu chủ động và dịch sang một bước chân thì khả năng đẩy quả bóng tốt hơn. Campuchia có nhiều cầu thủ trẻ, đá tốt và gặp nhau ở SEA Games 2017 thì họ vẫn sẽ là đối thủ khó chịu với ĐT Việt Nam nói riêng”.

Vào bán kết, ĐT Việt Nam sẽ tái ngộ Indonesia, đội bóng mà chúng ta đã đá giao hữu 2 trận trước thềm giải đấu với 1 hòa, 1 thắng. Do đá lượt đi ở sân khách nên ông Hiển lo lắng cho thể lực các cầu thủ, đồng thời băn khoăn về việc HLV Hữu Thắng sẽ vá hàng thủ ra sao khi thiếu Đình Luật.

“Theo luật AFC, Đình Luật sẽ bị phạt 1000 USD và treo giò 1 trận. Nhưng án phạt cụ thể là bị treo giò 1, hay 2 trận vẫn phải chờ. HLV Hữu Thắng tất nhiên sẽ phải có những tính toán hợp lý cho sự vắng mặt của Đình Luật. Hi vọng là Hữu Thắng thu lượm nhiều điều từ 2 trận giao hữu với Indonesia trước giải”, ông Hiển bình luận tiếp.

“Về người thay thế Đình Luật, trung vệ Tiến Thành có chiều cao tốt và sẽ kết hợp với Quế Ngọc Hải chống bóng bổng hữu hiệu. Nhưng Tiến Dũng cũng chững chạc và hôm nay được rèn luyện thử thách. HLV Hữu Thắng hẳn là đã có chấm điểm về Tiến Dũng”.

Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển cảnh báo các học trò Hữu Thắng: “Gặp lại đối thủ ở giải đấu chính thức thì khó khăn lớn hơn, đặc biệt là ở vòng bán kết đấu loại trực tiếp. Đòi hỏi chúng ta phải có sự tỉnh táo, sự sáng suốt của ban huấn luyện, sự quyết tâm của các cầu thủ. Vấn đề tinh thần như ở trận gặp Campuchia là tốt nhưng ở vòng bán kết, tinh thần không quyết định mà là chuyên môn”.

Trước Campuchia, khi đã chắc chắn có vé đi tiếp, HLV Hữu Thắng chủ động cất những trụ cột. Ông Hiển bình luận về điều này: “Việc cất Xuân Trường, Hoàng Thịnh, Văn Quyết ở trận này là đúng. Chỉ tiếc trường hợp mắc lỗi của Đình Luật. Dù sao các cầu thủ hôm nay đã chơi quyết tâm và thực tế là đã giành 3 điểm”.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/34dt-viet-nam-da-the-nay-gap-indonesia-o-ban-ket-rat-lo34-c9a471771.html