ĐT Việt Nam: Công Phượng mơ đá chính, Tuấn Anh dưỡng thương

Vừa đáp chuyến bay từ Nhật Bản xuống sân bay Nội Bài, Công Phượng và Tuấn Anh đã nhanh chóng tham dự buổi tập chiều 4/11 cùng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

Video Công Phượng và Tuấn Anh trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam (Bản quyền VTV):

Bộ đôi Công Phượng và Tuấn Anh không giấu nổi cảm giác mệt mỏi sau khi trở về nước. Tuy nhiên, hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL vẫn có thể tập nhẹ và chạy thả lỏng.

Công Phượng: “Mục tiêu là giành suất đá chính ở ĐTVN"

Chia sẻ trước báo giới, Công Phượng hy vọng sẽ có những đóng góp tốt nhất trong khả năng của bản thân cho ĐTVN sau khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm từ tập luyện, thi đấu trong màu áo CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản).

Công Phượng "dạn dày" hơn

Nhiều ý kiến lo ngại, việc ít được tạo cơ hội ra sân tại J-League 2 có thể ảnh hưởng tới phong độ của Công Phượng. Tuy nhiên, tiền đạo quê Nghệ An đã lên tiếng phủ nhận điều này, thậm chí khẳng định “khối lượng tập luyện, thi đấu của cầu thủ dự bị còn nhiều hơn cầu thủ chính thức”:

“Các cầu thủ đá chính ở J-League 2 sẽ được nghỉ ngơi nếu hôm sau CLB có trận đấu giao hữu với một CLB hạng Nhì, hạng Ba để tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị ra sân. Do đó, khối lượng tập luyện, thi đấu của đội dự bị thậm chí còn nhiều hơn so với cầu thủ đá chính”.

Công Phượng cũng thừa nhận, khả năng phòng ngự là điểm yếu của mình trong quá trình bắt nhịp với lối chơi chung ở Mito Hollyhock do HLV trưởng luôn bắt buộc tuyến tiền đạo, tiền vệ phải tham gia nhiệm vụ.

Nói về mục tiêu cá nhân trong chuyến trở về Việt Nam lần này, cầu thủ 20 tuổi cho hay: “Trước mắt, tôi sẽ nỗ lực tập luyện để giành suất đá chính, dù biết mục tiêu này không hề dễ dàng bởi tuyến tiền đạo của ĐTVN là tập hợp của nhiều cầu thủ giỏi.

Ở kì AFF Cup sắp tới, đối thủ nào cũng mạnh, vì vậy tôi hy vọng bản thân và các đồng đội phải chiến đấu hết sức mới mong giành chiến thắng!”.

Tuấn Anh không thích bị truyền thông “đưa lên mây”

Tuấn Anh thừa nhận, do đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương khớp gối nên anh gần như không có khả năng ra sân ở trận giao hữu với Indonesia vào ngày 8/11. Dù vậy, theo chẩn đoán từ đội ngũ y tế, tình trạng của anh tiến triển rất tốt.

Đây được xem là một điều vô cùng đáng tiếc bởi ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, cùng Xuân Trường, Tuấn Anh là người thi đấu nổi bật. Tuấn Anh đã đóng góp 1 pha lập công đẹp mắt giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ với tỉ số 5-2.

Tuấn Anh và chuyên gia thể lực của đội tuyển Việt Nam

“Bình phục hoàn toàn chấn thương, có thể trạng tốt nhất cho AFF Cup, đó là mục tiêu đầu tiên của tôi khi trở về Việt Nam”, Tuấn Anh cho hay.

Trong suốt thời gian thi đấu tại Nhật Bản, Tuấn Anh cùng người bạn thân Công Phượng liên tục được truyền thông trong và ngoài nước quan tâm, theo dõi. “Cá nhân tôi không thích được truyền thông nói về mình quá nhiều. Thành viên nào cũng tập luyện chăm chỉ, vì vậy mỗi chiến thắng đều có đóng góp của toàn đội chứ không phải của riêng cầu thủ nào”.

Tiền vệ gốc Thái Bình đã hết lời ca ngợi những thay đổi tích cực của ĐTVN dưới thời Nguyễn Hữu Thắng: “Sau 10 trận giao hữu dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, không chỉ tôi mà các thành viên ở ĐTVN đã có những tiến bộ, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Cá nhân tôi chưa thật sự hài lòng về khả năng phòng ngự của mình, đặc biệt ở trận gặp CHDCND Triều Tiên. Hy vọng trong khoảng thời gian vài ngày tới, tôi sẽ cải thiện điểm yếu này”.

* Một sô hình ảnh về buổi tập của Công Phượng, Tuấn Anh và các tuyển thủ Việt Nam chiều 4/11:

Công Phượng và Tuấn Anh được lãnh đạo VFF hỏi thăm

Bộ đôi của HAGL vui vẻ tươi cười với phóng viên

Công Phượng chia sẻ về mục tiêu ở ĐT Việt Nam

Tuấn Anh nỗ lực hồi phục chấn thương

U19 Việt Nam dự World Cup, Công Phượng và Tuấn Anh phấn khích

Bên cạnh những chia sẻ về chiến dịch AFF Cup, Công Phượng và Tuấn Anh không quên chia vui với ĐT U19 sau chiến tích giành quyền tham dự World Cup U20 (diễn ra tại Hàn Quốc vào năm sau) và hy vọng, lứa "đàn em" sẽ giành thành tích cao.

“Chiến tích tham dự World Cup U20 là phần thưởng xứng đáng cho quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng, tập luyện chăm chỉ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn", Tuấn Anh đánh giá.

Theo tiết lộ từ báo giới, một số cầu thủ trụ cột ở U19 như Tiến Dụng, Trọng Đại từng thổ lộ, rất muốn đá cặp với Tuấn Anh trong tương lai gần. Điều này khiến tiền vệ gốc Thái Bình không khỏi bối rối. “Do chưa có cơ hội tập luyện cùng U19 nên tôi chưa thể biết được khả năng ăn ý với các em như thế nào”, Tuấn Anh thật thà tâm sự.

Đỗ Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/dtvn-cong-phuong-mo-da-chinh-tuan-anh-duong-thuong-c9a464771.html