Dính 2 thẻ đỏ, ĐT Việt Nam xấu chơi nhất AFF Cup 2016

Tính cho tới thời điểm này của AFF Cup 2016, Việt Nam chính là đội tuyển xấu chơi nhất tại giải, khi đã nhận 5 thẻ vàng cùng 2 thẻ đỏ.

Tại vòng bảng AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam đứng thứ 2 về tỷ lệ cầm bóng tốt nhất, có ít pha phạm lỗi nhất, nhưng lại là đội đứng đầu về chơi xấu khi nhận 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Mà theo quy định của Ban tổ chức AFF Cup, thẻ vàng bị chấm 1 điểm xấu, còn thẻ đỏ là 3. Tức là ĐT Việt Nam nhận 6 điểm xấu, xếp trên Indonesia (5 thẻ vàng).

ĐT Việt Nam nhận 5 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ ở chiến dịch AFF Cup 2016.

Trải qua vòng bán kết, điểm xấu của ĐT Việt Nam tăng vọt. Cụ thể, qua 2 trận bán kết lượt đi và lượt về với Indonesia, thầy trò HLV Hữu Thắng nhận thêm 2 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nâng tổng số điểm xấu của mình lên con số 11, đứng đầu BXH các đội chơi xấu nhất AFF Cup 2016, vượt xa Myanmar hay Myanmar và ngang bằng với Indonesia.

Trên BXH xấu chơi lúc này, Indonesia xếp thứ 2, có 11 điểm xấu khi đã nhận 11 thẻ vàng. Thái Lan là đội khiến tất cả phải ngưỡng mộ khi vừa đá bóng hay, lại vừa fair-play nhất. Đội bóng của HLV Kiatisak thắng cả 5 trận, ghi được 12 bàn. Trong đó, sau trận mở màn thắng Indonesia 4-2, đội quân có biệt danh “Voi chiến” giữ sạch lưới trong 4 trận gần nhất.

Trên hành trình đi đến trận chung kết, Thái Lan chỉ bị các trọng tài rút 4 thẻ vàng (chỉ 0,8 thẻ/trận), và không một ai bị truất quyền thi đấu. Trong 2 trận bán kết với Myanmar, nhà ĐKVĐ của giải thi đấu không tốn sức, nhưng vẫn ghi tới 6 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Họ đã chứng tỏ một sức mạnh vượt trội và nhiều chuyên gia tin rằng, Indonesia sẽ không có cơ hội tiếp tục gây bất ngờ, bất chấp đội bóng này có chủ trương chơi rắn như thế nào đi nữa.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-viet-nam-choi-xau-nhat-aff-cup-2016-729567.html