ĐT Việt Nam cập bến Tajikistan sau hành trình vất vả

16 tiếng chờ đợi để nối chuyến bay tới Dushanbe khiến các thành viên của ĐT Việt Nam đội tuyển gặp đôi chút mệt nhọc. Sau 40 phút, thầy trò HLV Hữu Thắng đã lên xe buýt để di chuyển về khách sạn Atlas.

Đội tiền trạm của VFF đã hoàn tất mọi thủ tục về đăng ký và sắp xếp phòng nên tất cả đã lên phòng nghỉ, chứ không ăn sáng như kế hoạch ban đầu.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chào đón sự trở lại của thủ môn Tuấn Linh và bộ 3 tiền vệ gồm Minh Tuấn, Văn Quyết và Duy Mạnh. Những cầu thủ này xuất phát từ TP.HCM và bay cùng với Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn, đến sau đội 30 phút.

Theo kế hoạch, 16h00 chiều nay theo giờ Tajikistan, đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập mặt cỏ nhân tạo, nằm ngay trong khuôn viên của sân thi đấu chính, cách khách sạn Atlas 10 phút di chuyển bằng xe buýt.

Một vài hình ảnh của ĐT Việt Nam tại sân bay Dushanbe:

Văn Thanh rất tập trung trên bước đường di chuyển

HLV phó Lư Đình Tuấn cười rất tươi

Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và tiền đạo Văn Quyết đã hội quân

Vũ Minh Tuấn đóng vai trò quan trọng trong trận đấu này

Huỳnh Tuấn Linh sẽ là thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam

Theo Bongdaplus

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/dt-viet-nam-cap-ben-tajikistan-sau-hanh-trinh-vat-va/130984.htm