ĐT U20 Việt Nam tan hoang đội hình bởi chấn thương

Trước trận đấu giao hữu với ĐT U19 Việt Nam vào chiều ngày 6/4, HLV Hoàng Anh Tuấn đang khá lo lắng với vấn đề chấn thương của U20 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho U20 World Cup 2017.

Theo kế hoạch, vào ngày 6/4 tới đây đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT U19 Việt Nam để lắp ghép đội hình cũng như để các cầu thủ cọ sát sau một thời gian dài tập luyện cùng nhau.

Tuy nhiên, trước trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn đang đau đầu với vấn đề chấn thương của đội tuyển U20 Việt Nam. Mới nhất trong buổi tập chiều ngày 4/4, thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn gia nhập danh sách chấn thương sau khi có một pha tiếp đất không chuẩn.

Chấn thương càn quét đội tuyển U20 Việt Nam

Trước đó, một loạt những trụ cột như cựu đội trưởng U19 Việt Nam, Trọng Đại, đội phó Lương Hoài Nam và Dũ Đạt của B.Bình Dương cũng đang phải tập riêng để phục hồi chấn thương. HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho phép Hoài Nam và Dũ Đạt đi kiểm tra y tế trong buổi sáng 4/4, kết quả chụp phim cho thấy Hoàng Nam bị căng cơ vùng háng và sẽ được giảm tải tập trong vài ngày tới. Riêng Dũ Đạt ngược lại sẽ được tăng cường độ tập bởi những ngày qua đã được HLV Hoàng Anh Tuấn ưu tiên giảm tải. Trọng Đại được cho tập riêng để phục hồi thể lực sau khi đã thi đấu cho CLB Viettel trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với Bình Phước ở giải hạng Nhất 2017 cuối tuần vừa qua.

Bên cạnh đó, thủ môn số 1 Bùi Tiến Dũng cũng đang phải tập riêng. Thủ thành FLC Thanh Hóa đã bị đau gối sau một pha va chạm với đồng đội và nhiều khả năng phải nghỉ đến hết tuần. HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét Tiến Dũng là trường hợp phải đặc biệt xem trong, khả năng nghỉ thi đấu kéo dài vì chấn thương không đơn giản.

Sau khi được tăng cường cho đội tuyển U20 Việt Nam, bác sĩ Sebastian Mathias Scchoch ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình với nhóm cầu thủ chấn thương tại đây. Sau những ấn tượng đầu ngắn ngủi ở tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2019 cuối tháng 3 vừa qua, bác sĩ người Đức sẽ có rất nhiều thứ để chứng minh khả năng của mình, làm sao để tuyển U20 Việt Nam đạt trạng thái thể lực và sức khỏe tối ưu nhất trước khi bước vào VCK U20 World Cup 2017.

Bên cạnh những vấn đề lực lượng gặp chấn thương, hiện HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chưa có sự phục vụ của 3 cầu thủ quan trọng khác là Quang Hải, Đức Chinh và Đình Trọng vì họ vẫn đang tập trung cùng CLB chủ quản thi đấu ở giải quốc nội và AFC Cup 2017.

Trận giao hữu với ĐT U19 Việt Nam vào chiều ngày 6/4 tới có ý nghĩa rất quan trọng để HLV Hoàng Anh Tuấn và ban lãnh đạo đội tuyển U20 Việt Nam đánh giá cơ hội của từng cầu thủ trước khi gút danh sách lên đường tập huấn tại Đức vào ngày 16/4 tới. Do đó, việc một loạt trụ cột nghỉ thi đấu bởi chấn thương và chưa thể tập trung cùng đội tuyển làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của U20 Việt Nam.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-u20-viet-nam-tan-hoang-doi-hinh-boi-chan-thuong-292-235231.html