ĐT Thái Lan ngán ngẩm trước sức mạnh của Singapore tại AFF Cup 2016

Là đương kim vô địch giải đấu nhưng HLV Kiatisuk và ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan có phần e dè trước cuộc đối đầu với Singapore ở lượt trận thứ 2 tại bảng A.

Ở trận mở màn AFF Cup 2016, HLV Kiatisuk và đội tuyển Thái Lan đã có khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Indonesia để tạm thời giành vị trí số 1 bảng đấu. Ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào chiều ngày 22/11 tới, nhà đương kim vô địch sẽ đối mặt với Singapore, đội bóng đã xuất sắc cầm hòa Philippines ở trận đấu mở màn với tỷ số 0-0 dù kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân.

Thái Lan thắng tưng bừng Indonesia trận mở màn AFF Cup 2016

Dù đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch và được đánh giá là đội bóng mạnh nhất tại AFF Cup 2016, nhưng trước trận đấu với Singapore chiều 22/11, HLV Kiatisuk tỏ ra e dè trước sức mạnh của đội bóng đảo quốc sư tử. Phát biểu với báo giới, HLV Kiatisuk cho biết: “ Singapore là đội bóng mạnh, họ chỉ có 10 người trên sân từ hiệp 1 nhưng vẫn giữ sạch lưới trước đội chủ nhà Philippines. ĐT Thái Lan đã có những chuẩn bị cho trận đấu này nhưng họ là đội bóng tấn công 2 biên và tạt cánh đánh đầu rất lợi hại. Đây cũng chính là điểm yếu của chúng tôi vừa để thua 2 bàn trước Indonesia."

Trước thềm cuộc đối đầu với Singapore chiều mai, HLV Kiatisuk và ban huấn luyện ĐT Thái Lan đã đón nhận tin không vui về nhân sự khi hậu vệ Tristan Do dính chấn thương.

Theo thông tin được tờ Bangkokpost đăng tải, cầu thủ gốc Việt dính chấn thương đùi trong trận thắng Indonesia 4-2 diễn ra hôm 19/11. Khả năng Tristan Do ra sân trận gặp Singapore vẫn là một dấu hỏi lớn.

Trong khuôn khổ AFF Cup, Thái Lan và ĐT Singapore là những đội giàu thành tích nhất khi đã có 4 lần lên ngôi vô địch. Chính bởi vậy, cuộc đối đầu sắp tới giữa Singapore và Thái Lan hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-thai-lan-ngan-ngam-truoc-suc-manh-cua-singapore-tai-aff-cup-2016-292-206847.html