ĐT Thái Lan mất hậu vệ gốc Việt trước trận gặp Singapore

Nhà ĐKVĐ Thái Lan đứng trước nguy cơ không có được sự phục vụ của hậu vệ Tristan Do ở lượt trận thứ 2 bảng A AFF Cup 2016 với Singapore vì lý do chấn thương.

Nhẹ nhàng có 3 điểm trong ngày mở màn trước Indonesia mở ra cơ hội tiến vào vòng bán kết cho Thái Lan. Ở lượt trận thứ 2, đoàn quân của HLV Kiatisak Senamuang sẽ chạm trán Singapore, nếu tiếp tục có chiến thắng đội bóng này sẽ chính thức ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất giải đấu.

Tristan Do dính chấn thương trong trận gặp Indonesia.

Được đánh giá mạnh hơn đối thủ nhưng Thái Lan đang đối mặt với một mất mát lớn ở hàng hậu vệ khi Tristan Do dính chấn thương và đứng trước khả năng không thể ra sân thi đấu. Hiện tại, đội ngũ y tế cần kiểm tra thêm để đưa ra kết luận về tình trạng của cầu thủ này.

Chia sẻ với báo chí, HLV Kiatisak Senamuang của Thái Lan cho biết: "Chúng tôi sẽ chú ý đến quá trình hồi phục của Tristan Do. Tôi không chắc cậu ấy sẽ kịp bình phục để ra sân trong trận gặp Singapore. Nếu Tristan Do không kịp trở lại, chúng tôi sẽ dùng cầu thủ khác để thay thế. Sarawut Masuk và Adisorn Promrak đều có thể đảm nhận vai trò hậu vệ phải”

Có lực lượng đồng đều nhưng rõ ràng mất Tristan Do sẽ là tổn thất lớn cho ĐT Thái Lan. Tristan Somchai Do mang ba dòng máu Pháp - Thái Lan - Việt Nam, từng được đào tạo tại RC Strasbourg và có khoảng thời gian ngắn thi đấu tại Pháp. Trong màu áo đội tuyển Thái Lan, cầu thủ này thi đấu 15 trận và để lại dấu ấn rất đậm nét.

Lượt trận thứ hai bảng A sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 22.11, Thái Lan gặp Singapore trong khi đó chủ nhà Philippines tiếp đón Indonesia ở trận đấu sau đó.

Theo Ngọc Sơn (Thể Thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-thai-lan-mat-hau-ve-goc-viet-truoc-tran-gap-singapore-724746.html