ĐT nữ Việt Nam thua tại Nhật Bản

Hôm nay, ĐT nữ Việt Nam đã có trận giao hữu đáng chú ý trên đất Nhật Bản với đối thủ khác là CLB Albion.

Albion FC là đội bóng khá tiếng tăm của Nhật Bản và dễ hiểu tại sao họ lại chơi tốt đến thế trước quyết tâm của các cô gái Việt Nam. Ở trận đấu này, ĐT nữ Viêt Nam vẫn chiếm ưu thế hơn đôi chút nhưng đối thủ đã chơi tốt hơn, kiểm soát bóng và chơi mạnh mẽ cũng như đáp trả bằng những pha lên bóng bài bản.

Trước đối thủ rất mạnh này, ĐT nữ Việt Nam đã phải đón nhận một thất bại. Dù chơi tấn công và liên tục có những màn ăn miếng trả miếng sòng phẳng, nhưng với thể lực sung mãn và lối đá tấn công toàn sân, các nữ cầu thủ Nhật Bản có chiến thắng 2-1 trước đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Mặc dù thua trận nhưng HLV họ Mai lại tỏ ra rất hài lòng khi nhìn thấy những kinh nghiệm hữu ích từ trận đấu này. Trả lời báo chí, ông cho biết: "Tuy thua trận, nhưng chúng không nhìn vào kết quả để đánh giá mà quan trọng nhất, chúng tôi thu được gì sau 90 phút sáng nay.

Các cầu thủ đã chơi gắn kết, tôi rất hài lòng về cự ly đội hình cũng như cách di chuyển của toàn đội. Nhưng chúng ta cần phải khắc phục nhiều hơn nữa sự tập trung cũng như khả năng săn bàn của tuyến trên.”

Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn một trận giao hữu nữa ở Nhật Bản vào ngày 7/8. Sau trận đấu này, đội sẽ trở lại Việt Nam để cùng đoàn thể thao nước nhà sang Malaysia dự tranh SEA Games 29.

Nguồn: Báo Đất Việt

Lâm Anh | 20:39 05/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dt-nu-viet-nam-thua-tai-nhat-ban-d405603.html