ĐT Malaysia thiệt quân trước thềm AFF Cup 2016

Đối thủ của Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2016 gặp rất nhiều khó khăn về mặt nhân sự.

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Ong Kim Swee của Malaysia đã gặp vô vàn khó khăn. Không chỉ hàng loạt cầu thủ trụ cột bất ngờ giã từ ĐTQG như đội trưởng Safiq Rahim, Kunalan, Aidil Zafuan và Amirulhadi Zainal. Bên cạnh đó, bộ đôi cầu thủ quan trọng là Brendan Gan và Kelantan còn không thể lên tuyển bởi dính chấn thương.

Sau những trận đấu giao hữu, HLV trưởng Ong Kim Swee tiếp tục loại bỏ 3 cái tên là thủ thành Izham Tarmizi Roslan, hậu vệ Fazly Mazlan và hậu vệ Azrif Nasrulhaq. Cả 3 cầu thủ này đều đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) ở giải VĐQG Malaysia.

Nasir (áo vàng) không thể tham dự AFF Cup 2016 vì chấn thương háng.

Vì lý do đó, tiền đạo 32 tuổi Safee Sali đã được gọi trở lại trong đội hình của ĐT Malaysia để có thể dự AFF Cup 2016. Đây là một bất ngờ vì mùa giải vừa qua anh không thi đấu thường xuyên tại CLB, nhưng HLV Ong Kim Swee không còn nhiều sự lựa chọn.

Đến hôm nay, thêm 1 trụ cột nữa của ĐTQG Malaysia phải chia tay AFF Cup. Tiền vệ nổi bất nhất của ‘những chú hổ Malaya’ Nasir Basharuddin gặp chấn thương háng và không thể bình phục trước giải đấu này.

“Nasir gặp chấn thương và kết quả chụp chiếu cho thấy cậu ấy sẽ gần như không thể bình phục trước thềm AFF Cup 2016. Cơ hội chỉ là 1%.” HLV trưởng Ong Kim Swee chia sẻ. Vị chiến lược gia này cũng không tiết lộ cái lên sẽ thay thế Nasir trên ĐTQG.

Hiện tại, trong tay HLV Datuk Ong Kim Swee chỉ còn lại ba tiền vệ có thể gánh vác tuyến giữa của Malaysia là cựu binh Mohd Zaquan Adha, Baddrol Bakhtiar và Mohd Amri Yahyah. Tuy nhiên, do cả ba đều đã có tuổi nên được cho là không thể thay thế Mohd Nasir Basharudin.

Theo Hữu Doãn (Thể Thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-malaysia-thiet-quan-truoc-them-aff-cup-2016-722435.html