ĐT Malaysia tại AFF Cup 2016: Chờ tài HLV Ong Kim Swee

Với lực lượng có nhiều xáo trộn, ĐT Malaysia sẽ cần dựa nhiều vào tài năng của HLV Ong Kim Swee mới có thể hi vọng giành kết quả cao ở AFF Cup 2016.

HLV Ong Kim Swee mới chính là "ngôi sao" sáng nhất của ĐT Malaysia ở giải năm nay. (Ảnh: ESPN).

ĐT Malaysia bước vào giải đấu năm nay với tư cách đương kim á quân sau khi đã có một kỳ AFF Cup 2014 thành công ngoài mong đợi và lọt vào đến trận chung kết.

Tuy nhiên, gần hai năm đã đi qua và ĐT Malaysia hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Những kết quả trong quãng thời gian qua là vô cùng tệ hại khi đội bóng có biệt danh Harimau Malaya thua liên tiếp ở các trận đấu chính thức, từ giao hữu đến vòng loại World Cup 2018.

Những thành tích bết bát này đã khiến LĐBĐ Malaysia (FAM) phải thay HLV Dollah Salleh bằng HLV Ong Kim Swee.

Safiq Rahim từ giã ĐTQG để lại khoảng trống không nhỏ cho ĐT Malaysia. (Ảnh: ESPN).

Tài năng của HLV Ong Kim Swee ở đấu trường Đông Nam Á là không thể phủ nhận khi ông đã từng cùng U23 Malaysia lên ngôi vô địch SEA Games vào năm 2011 và giúp Olympic Malaysia vào đến vòng loại cuối cùng Olympic London 2012.

Tuy nhiên, HLV 45 tuổi này lại phải đối mặt với những thách thức mới từ việc một loạt trụ cột đang thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta’zim tuyên bố từ giã ĐTQG vì mâu thuẫn với FAM, trong đó đáng kể nhất là trường hợp của vua phá lưới AFF Cup 2016 - tiền vệ Safiq Rahim.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup lần này, HLV Ong Kim Swee còn mất đi một loạt cầu thủ đang có phong độ cao như Brendan Gan, Chris Jayaseelan, Izham Tarmizi Roslan, Fazly Mazlan, Azrif Nasrulhaq và cả Nasir Basharuddin vì chấn thương.
Điều này khiến Malaysia phải hành quân đến Myanmar bằng đội hình chắp vá và nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên có cơ hội dự một giải đấu lớn.

Dù vẫn còn đó những thành phần gạo cội như Amri Yahyah,Safee Sali, Idlan Talaha nhưng ĐT Malaysia cũng không được đánh giá cao trước giải bởi những cầu thủ này đều đã cao tuổi và việc duy trì được phong độ cao tại giải hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Với những động thái đang diễn ra, có lẽ Malaysia sẽ cần rất nhiều đến tài thao lược của Ong Kim Swee để có thể mơ về những thành công tại kỳ AFF Cup lần này./.

Đội hình dự kiến tốt nhất của Malaysia (4-4-2) :Khairul Fahmi Che Mat, Matthew Davies, Shahrul Saad, Shahrom Kalam, Nazirul Naim Che Hashim; Syazwan Zainon, Baddrol Bakhtiar, Amri Yahyah, Hadin Azman; Norshahrul Idlan Talaha, Ahmad Hazwan Bakri

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/dt-malaysia-tai-aff-cup-2016-cho-tai-hlv-ong-kim-swee-570320.vov