ĐT Anh thiếu chân sút chủ lực ở đại chiến với Tây Ban Nha

ĐT Anh sẽ không có tiền đạo Harry Kane ở cuộc đấu với Tây Ban Nha giữa tuần này do thể lực không đảm bảo.

Hàng công của ĐT Anh đã thể hiện nhiều vấn đề trong suốt 3 trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2018. Họ thắng sát nút Slovakia 1-0 ở những phút cuối, bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Malta (thắng 2-0) trước khi may mắn có trận hòa 0-0 với Slovenia. Đó là lý do nhiều người kỳ vọng sự trở lại sau 7 tuần dưỡng thương mắt cá chân của tiền đạo Harry Kane sẽ tạo nên sự khác biệt.

Kane đã trở lại CLB do không đủ thể lực cần thiết

Nhưng tiếc là ở trận với Scotland tại vòng loại World Cup 2018 rạng sáng thứ 7 vừa qua, Kane đã không thể ra sân do thể lực không đảm bảo. Mặt khác, các đồng đội của anh tại ĐT Anh cũng thể hiện bộ mặt khác hẳn khi đè bẹp hàng xóm Scotland 3 bàn không gỡ. Đến thời điểm này, các nhân viên y tế của Tam sư xác nhận Kane vẫn chưa có được thể trạng sung mãn nhất để có thể dự trận giao hữu đáng chú ý với đội tuyển tên tuổi là Tây Ban Nha trên sân Wembley rạng sáng thứ 4 tới.

Trong một phát biểu mới đây trên kênh truyền hình của Liên đoàn bóng đá Anh, HLV tạm quyền Gareth Southgate xác nhận Kane đã sớm quay lại CLB chủ quản. “Harry Kane đã trở lại Tottenham”, ông nói. “Anh ấy mới tham gia cùng chúng tôi và đã không chơi đủ trận nào trong suốt 7 tuần qua. Mấu chốt là anh cần một kế hoạch tập luyện khác với những gì chúng tôi sẽ thực hiện trong vài ngày tới.”

“Một khi chúng tôi đã đánh giá được tình trạng của các cầu thủ, không nên mạo hiểm với họ trong trận đấu tới. Giáo án tập luyện của đội tuyển không phải những gì Kane cần tại thời điểm này khi anh ấy đã có một thời gian dài ngồi ngoài do chấn thương.”

Trở lại Tottenham, Kane tiếp tục tập luyện với giáo án riêng với hy vọng có thể lực tốt nhất để kịp dự cuộc tiếp đón West Ham tới sân nhà tại vòng 12 Premier League .

Gia Vi (Theo Thể thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/dt-anh-thieu-chan-sut-chu-luc-o-dai-chien-voi-tay-ban-nha-172-147883.html